Israel tuyên bố bắt đầu đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Iran
Các cuộc tấn công oanh tạc của Israel được mô tả là nhắm vào trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội bộ Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran cho rằng, Washington và Tel Aviv đang "dùng bom đạn để bức tử bàn đàm phán".

Ngày 4/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông cáo chính thức xác nhận bắt đầu triển khai các đợt "không kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu thuộc chính quyền Iran tại Tehran".
Theo số liệu từ IDF, đây là làn sóng tấn công thứ 10 kể từ khi cuộc xung đột mới nhất bùng phát vào thứ Bảy tuần trước. Trước đó, cũng trong sáng 4/3, IDF cho biết, các cuộc oanh tạc xuyên đêm đã đánh trúng những địa điểm được mô tả là trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội bộ Iran và lực lượng dân quân Basij.
"Đêm qua họ đánh rất mạnh, đó là một đêm kinh hoàng", một cư dân ở phía Bắc Tehran chia sẻ với CNN. "Tôi không biết chính xác mục tiêu bị tấn công là đâu, nhưng cảm giác như những tiếng nổ vang lên ngay sát bên mình".
Cư dân này nói thêm rằng, họ đang tìm cách rời khỏi thành phố để lánh nạn ở vùng núi. "Nhưng chúng tôi cũng không biết các tài sản quân sự được đặt ở đâu, nên rất khó để xác định nơi nào thực sự an toàn", người dân này bộc bạch về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Truyền thông nhà nước Iran cũng ghi nhận nhiều vụ nổ tại nhiều khu vực trên khắp cả nước vào sáng 4/3, trong đó có cột khói đen khổng lồ bốc lên gần thành phố Isfahan – một trung tâm chiến lược quan trọng.
Trên mặt trận chính trị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4/3 trực tiếp chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ném bom Iran "vì thù hận".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhấn mạnh: "Khi những cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp bị đối xử như một giao dịch bất động sản, và khi những lời nói dối trắng trợn che lấp thực tại, thì những kỳ vọng phi thực tế sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng. Hệ quả là gì? Là dùng bom đạn để bức tử bàn đàm phán chỉ vì sự hằn học", ông Araghchi nói thêm. "Ông Trump đã phản bội lại nền ngoại giao và phản bội chính những cử tri Mỹ đã bầu cho ông ấy", Ngoại trưởng Iran cho hay.
Trước đó, ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Iran cho biết, nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài chống lại Mỹ và Israel và cho đến nay vẫn chưa sử dụng các loại vũ khí tiên tiến nhất của mình.


