Israel tuyên bố đánh sập hầm ngầm chứa vũ khí tại Liban
Bất chấp thỏa thuận khung về hòa bình vừa đạt được, quân đội Israel tiếp tục đánh sập một hệ thống hầm ngầm quy mô lớn và không kích miền Nam Liban.

Hôm 28/6, quân đội Israel (IDF) xác nhận đã phá hủy một đường hầm dài hơn 200m và sâu 25m tại khu vực Majdal Zoun, miền Nam Liban. Theo giới chức Israel, cơ sở ngầm này chứa hàng trăm vũ khí và bệ phóng nhằm vào nhà nước Do Thái. Tel Aviv khẳng định đã thông báo trước cho Mỹ về chiến dịch phá dỡ này.
Cùng ngày, Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại miền Nam, bao gồm thành phố Nabatieh. Các cuộc đụng độ đã khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng và một tay súng Hezbollah bị tiêu diệt. Bộ Y tế Liban cũng ghi nhận hai dân thường bị thương do lựu đạn gây choáng từ phía Israel.
Phản ứng trước động thái trên, lực lượng Hezbollah lên án gay gắt, gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn" và khẳng định lực lượng này đang giám sát chặt chẽ tình hình, đồng thời bảo lưu quyền bảo vệ đất nước và người dân.
Những diễn biến quân sự mới nhất đang giáng đòn mạnh vào thỏa thuận khung ba bên Mỹ - Israel - Liban vừa được ký kết tại Washington hôm 26/6. Thỏa thuận quy định Israel chỉ rút quân nếu Liban giải trừ vũ khí của Hezbollah thông qua việc thiết lập các "khu vực thí điểm" do quân đội chính phủ kiểm soát.
Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Liban Joseph Aoun cam kết với Mỹ sẽ thực thi thỏa thuận, phe Hezbollah và các đồng minh lại kịch liệt phản đối. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố thỏa thuận là "vô giá trị" và mang tính "đầu hàng".
Nghị sĩ Hassan Fadlallah thuộc Hezbollah cảnh báo các động thái của chính quyền có thể đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn và nội chiến. Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri - một đồng minh của Hezbollah - cũng tuyên bố sẽ đấu tranh chính trị để ngăn chặn thỏa thuận mà ông cho là "không bảo vệ được quyền lợi của Liban".
Trong bối cảnh đó, Iran vẫn giữ vững lập trường yêu cầu bất kỳ lệnh ngừng bắn toàn diện nào tại Trung Đông đều phải bao gồm Liban. Tehran tái khẳng định mục tiêu cao nhất là chấm dứt chiến tranh, tạo điều kiện cho người tị nạn hồi hương và buộc Israel rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban.



