Israel vào "tầm ngắm" của IS

(Baonghean) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa mới tung lên mạng một video với lời đe dọa nhằm vào Israel, trong đó thề sẽ trả thù cho các hành động đàn áp của Israel chống người Palestine. Cùng với việc Nội các Israel liệt IS vào danh sách các nhóm khủng bố phi pháp hôm 25/10, dư luận cho rằng Israel sẽ phải bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến với IS, thay vì chỉ đóng vai trò “đối tác thầm lặng” trong chiến dịch mà Mỹ dẫn đầu như trước đây. 

Lời đe dọa “tiêu diệt tận gốc người Do Thái”
 “Đây là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới người Do Thái - kẻ thù số một của người Hồi giáo… Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, tất cả những gì mà các người chứng kiến trước đây sẽ chỉ là trò trẻ con so với những gì mà các người sắp phải gánh chịu” - đây là lời đe dọa trong đoạn video, được một chiến binh IS tuyên bố bằng tiếng Do Thái, ngôn ngữ chính thức của người Israel. Lý do mà IS đưa ra cho lời đe dọa “sẽ không chừa một mống người Do Thái nào tại Jerusalem” là trả thù cho các hành động đàn áp của Israel chống người Palestine trong cuộc xung đột khiến ít nhất 51 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng trong vòng một tháng qua. 
Lời đe dọa đưa ra sau đợt bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine.
Lời đe dọa đưa ra sau đợt bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine.
Như vậy, đây là lần đầu tiên IS đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm vào Israel - một động thái khiến dư luận quốc tế ngay lập tức đi tìm kiếm động cơ phía sau của IS. Từ khi Mỹ tuyên bố thành lập liên minh quốc tế chống IS hồi tháng 9 năm ngoái, với tư cách là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực, Israel đã không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ với chiến dịch của Mỹ. Thế nhưng, Israel không ghi tên vào danh sách liên minh mà Mỹ đứng ra thành lập và hầu như chưa bao giờ “ra mặt” trực tiếp. 
Chiến binh IS trong đoạn video đe dọa Israel.
Chiến binh IS trong đoạn video đe dọa Israel.
Những gì mà người ta đồn đoán về vai trò của Israel chỉ là những thông tin không được xác thực kiểu như Israel cho Jordan “mượn” trực thăng tấn công AH-1 Cobra để hỗ trợ cuộc chiến chống IS, cung cấp thông tin tình báo, ảnh vệ tinh và thông tin về những công dân phương Tây trong hàng ngũ IS để trợ giúp Mỹ, bởi các vệ tinh do thám của Israel được cho là có phạm vi tiếp cận rộng hơn trong khu vực so với Mỹ… Ngay trong chuyến thăm tới Nga gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chỉ bày tỏ sự ủng hộ với Nga trong hoạt động chống IS chứ chưa có bất cứ hành động cụ thể nào. Vậy vì lý do gì mà IS đột nhiên “chĩa mũi dùi” vào Israel như vậy, liệu có phải để “bênh vực” người Palestine như IS tuyên bố trong đoạn video? 
Theo các chuyên gia, IS đang có những tính toán chiến lược khi sử dụng cuộc xung đột đang bùng phát giữa Israel và Palestine trong đoạn video của mình. Trong đoạn video, chiến binh của IS khoe khoang về “thành tích” IS xóa bỏ đường biên giới giữa Syria và Iraq, đồng thời hứa hẹn sẽ hành động tương tự với đường biên giới giữa Syria và Jordan cũng như đường biên giới giữa Syria và Palestine - ám chỉ việc IS sẽ nhanh chóng bành trướng sang Jordan và Palestine sau khi đã chiếm được lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq.
Trước khi tiến sang Palestine, việc lên tiếng đứng về phía người Palestine trong cuộc xung đột với người Israel sẽ giúp IS xây dựng hình ảnh tại quốc gia này, củng cố luận điệu “người Hồi giáo chống lại phương Tây” để thu hút thêm các chiến binh gia nhập hàng ngũ. Không những vậy, với việc sử dụng cuộc xung đột đang thu hút sự quan tâm của dư luận làm đòn bẩy, IS muốn buộc thế giới phải chú ý đến vị thế của mình tại khu vực. 
“Cú hích” cho chiến lược mới của Israel 
Từ đầu năm đến nay, đã có một số lần Israel đề cập tới việc IS đang tiến gần biên giới phía Bắc nước này hay việc IS tung ra video tuyên truyền với hình ảnh các chiến binh ngồi trên xe treo cờ IS và hỏi đường tiến về Jerusalem. Thế nhưng, thực tế là giới chức an ninh Israel không quá quan tâm tới các mối đe dọa từ IS - điều này cũng lý giải cho việc Israel vẫn chưa có phản ứng nào sau đoạn video mà IS vừa tung ra. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, với Israel hiện nay, cuộc xung đột với Palestine đang “chiếm trọn tâm trí”, còn IS bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Mặc dù có tin cho rằng có khoảng 10 người Israel gốc Arab đang chiến đấu cùng IS và có thể thực hiện các cuộc tấn công nếu họ trở về quê hương, nhưng Israel vẫn tin tưởng rằng chỉ 10 chiến binh “với súng liên thanh đặt trên xe Jeep không thể gây thiệt hại cho một quân đội có những xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới.” Các cuộc điều tra dư luận cũng cho kết quả rằng hầu hết người Israel không tin IS là mối đe dọa khẩn cấp với nước họ. 
Tuy nhiên, rất có thể Israel sẽ phải sớm thay đổi chiến lược của mình. Thực tế cho thấy, những lời đe dọa mà IS đưa ra trong các đoạn video thường không phải lời đe dọa suông. Hơn nữa, một số nguồn tin cũng cho biết IS đã thành lập những tổ chức bí mật tại các thị trấn miền nam Syria gần biên giới Israel và Jordan.
Chưa kể tới lời đe dọa tiêu diệt người Do Thái tại Jerusalem, chỉ cần IS thực hiện những gì đã tuyên bố trong đoạn video về việc tràn sang Jordan và gây xáo trộn tại Cao nguyên Golan, đó sẽ là một kịch bản đầy nguy hiểm cho Israel. Một Jordan thù nghịch ngay sát sườn là điều mà Israel không bao giờ mong muốn. Bởi vậy, rất có thể, việc Nội các Iran liệt IS vào danh sách các nhóm khủng bố phi pháp sẽ không chỉ là một thông báo suông, mà đi kèm với nó sẽ là một cuộc chiến thực sự để chống lại sự bành trướng của IS trong khu vực.
Thúy Ngọc

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.