Ít nhất 10 quốc gia EU sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Theo D. KIM THOA (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Liên quan tới vụ điệp viên Nga bị đầu độc, để bày tỏ sự ủng hộ với thủ tướng Anh, ít nhất 10 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Ít nhất 10 quốc gia EU sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian, các nhà ngoại giao Nga trên toàn lãnh thổ EU sẽ bị trục xuất trong tuần tới trong bối cảnh EU tiếp tục những động thái phản ứng Nga về việc sử dụng chất độc thần kinh ở Salisbury.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí còn lên án đây là "vụ tấn công vào chủ quyền châu Âu".

Đã có ít nhất 10 nước EU cho biết sẽ ra lệnh trục xuất nhóm ngoại giao Nga về nước. Dự kiến trong những tuần tới, số nước có quan điểm ủng hộ Anh trong việc này sẽ tăng thêm.

Kết thúc một cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo EU nhất trí cho rằng Matxcơva phải chịu trách nhiệm trong vụ điệp viên bị đầu độc.

Phát biểu trước báo giới, tổng thống Pháp nói: "Những gì đã xảy ra tại Anh rõ ràng là chuyện chưa từng có trước đây. Đó là sự gây hấn với an ninh và chủ quyền của một đồng minh, nay là một thành viên của EU, và cần phải có phản ứng".

Pháp và Đức là hai trong số những nước đầu tiên ủng hộ Anh trong việc này. Không hy vọng cuộc điều tra của các chuyên gia tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ làm thay đổi những kết luận cũng như tầm nhì của họ về vụ điệp viên hai mang bị đầu độc.

Những nước được hiểu sẽ chuẩn bị trục xuất các nhà ngoại giao Nga gồm: Pháp, Đức, Ba Lan, Ireland, Hà lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Cộng hòa Czech và Đan Mạch.

Trước thông tin này, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ngoại trường Nga Sergei Lavrov cáo buộc Anh đã cố tình khiến cho "cuộc khủng hoảng với Nga càng lún sâu thêm càng tốt" khi đang tìm mọi cách hối thúc các đồng minh của Anh có những động thái đối đầu với Matxcơva.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.