Ít nhất 58 người thiệt mạng vì động đất ở Mexico

Con số thương vong về người tiếp tục tăng sau khi trận động đất 8,1 độ Richter, mạnh nhất trong hơn 80 năm, vừa xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Người dân phải trùm chăn khi tập hợp trên một con phố ở thủ đô Mexico City - Ảnh: REUTERS
Người dân phải trùm chăn khi tập hợp trên một con phố ở thủ đô Mexico City . Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, trận động đất xảy ra ngày 7-9 tại Mexico thậm chí còn mạnh hơn cả trận động đất kinh hoàng năm 1985 từng san phẳng nhiều khu vực ở thủ đô Mexico City và khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Tuy nhiên những tổn thất với Mexico City trong cơn địa chấn lần này được giảm bớt nhiều nhờ tâm chấn nằm ở sâu hơn và xa hơn so với thủ đô của Mexico.

Những người bệnh được sơ tán đang nằm trên cáng bên ngoài một bệnh viện ở Juchitan, bang Oaxaca. Ảnh: AP
Những người bệnh được sơ tán đang nằm trên cáng bên ngoài một bệnh viện ở Juchitan, bang Oaxaca. Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố này, bà Gloria Sanchez, nói: "Tình cảnh ở Juchitan thật kinh khủng; đây là thời khắc kinh hoàng nhất trong lịch sử thành phố".

Cảnh tượng ngổn ngang sau động đất tại Mexico City. Ảnh: Reuters
Cảnh tượng ngổn ngang sau động đất tại Mexico City. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên theo thống đốc bang Chiapas, ông Manuel Velasco, đã có 12 người thiệt mạng tại Chiapas. Như vậy tổng số người thiệt mạng tính tới lúc này là 60 người.

Bang Chiapas là nơi cư trú của nhiều tộc người thiểu số bản địa của Mexico. Hàng ngàn người dân sống tại các khu vực ven biển đã phải sơ tán để phòng ngừa khi cảnh báo sóng thần được phát đi.

Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, những con sóng đã dâng cao 0,7 m ở Mexico, tuy nhiên nguy cơ sóng thần đã qua.

Công ty dầu khí quốc gia Pemex đã kiểm tra mọi cơ sở sản xuất của họ và đóng cửa cơ sở lọc dầu Salina Cruz ở khu vực thuộc vùng tâm chấn để phòng ngừa. Tuy nhiên tới chiều 8-9 cơ sở lọc dầu này đã hoạt động trở lại.

Một tòa nhà chung cư bị rạn nứt sau động đất tại Mexico City - Ảnh: REUTERS
Một tòa nhà chung cư bị rạn nứt sau động đất tại Mexico City. Ảnh: Reuters

Người dân đã bỏ chạy vào các khu phố ở thủ đô Mexico City, một trong những thành phố lớn nhất thế giới với ước tính dân số hơn 20 triệu người.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất ở Thái Bình Dương, cách thành phố Pijijiapan của bang Chiapas khoảng 87 km về phía tây nam và ở độ sâu 69 km.

Theo nhà địa vật lý John Bellini thuộc Trung tâm thông tin động đất quốc gia USGS tại Golden, bang Colorado, trận động đất ngày 7-9 là trận mạnh nhất tại Mexico kể từ sau trận động đất 8,1 độ Richter xảy ra tại bang miền tây Jalisco năm 1932.

Các quân nhân tham gia dọn dẹp một phần tòa nhà bị đổ sập tại thành phố Juchitan, bang Oaxaca, Mexico. Ảnh: AP
Các quân nhân tham gia dọn dẹp một phần tòa nhà bị đổ sập tại thành phố Juchitan, bang Oaxaca, Mexico. Ảnh: AP

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.