Italy đình chỉ hiệp ước Schengen với Tây Ban Nha
Chính phủ Italy hôm 31/7 đã tuyên bố chính thức đình chỉ hiệp ước đi lại tự do Schengen với Tây Ban Nha. Quyết định cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng người di cư đang ồ ạt đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha nằm ở khu vực Bắc Phi, giáp biên giới với Maroc.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gọi lệnh đình chỉ kéo dài 1 tháng này là một "biện pháp đặc biệt", được thiết lập nhằm mục đích "bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn những hệ lụy có thể xảy ra đối với đất nước". Động thái trên diễn ra ngay sau khi bà Meloni lên tiếng kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên không gian Schengen của Tây Ban Nha vào hôm 30/7, đồng thời mô tả những hình ảnh hàng nghìn người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta là "gây sốc".
Trao đổi với hãng thông tấn AFP, Bộ Nội vụ Italy xác nhận nước này đã đóng cửa các điểm nhập cảnh đường biển và đường hàng không đối với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý và trấn an dư luận rằng quyết định trên sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của công dân Tây Ban Nha cũng như công dân các nước châu Âu khác tới Italy. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Italy cho biết, sau các cuộc thảo luận với nước láng giềng Pháp, hai quốc gia sẽ phối hợp tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới trên bộ vốn đang được triển khai.
Lý giải thêm về quyết định của Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani khẳng định, việc đình chỉ Hiệp ước Schengen - khu vực đi lại tự do miễn kiểm tra biên giới đối với du khách - là "đã được quy định trong các hiệp ước và trong bối cảnh hiện nay là điều không thể tránh khỏi". Ông Tajani đánh giá cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta là "trách nhiệm chung" của toàn bộ khối, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần "hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn những dòng người di cư không thể kiểm soát tràn vào lãnh thổ EU". Về phần mình, Thủ tướng Meloni cam kết Italy sẽ ủng hộ mọi sáng kiến của châu Âu nhằm hỗ trợ Tây Ban Nha "khôi phục toàn bộ quyền kiểm soát đối với các đường biên giới bên ngoài của Liên minh".
Trên thực tế, Chính phủ liên minh của Italy thời gian qua luôn nỗ lực tìm mọi cách để ngăn chặn hàng chục nghìn người di cư trái phép cập bến bờ biển nước này trên những chiếc thuyền nhỏ mỗi năm. Các biện pháp trọng tâm đang được triển khai bao gồm việc ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ Italy với các quốc gia Bắc Phi nhằm hạn chế các chuyến đi, cũng như áp đặt các lệnh hạn chế đối với những tàu cứu hộ từ thiện đang nỗ lực cứu người di cư trên khu vực trung tâm Địa Trung Hải.


