Italy phá âm mưu khủng bố tấn công Toà thánh Vatican

Cảnh sát Italy ngày 24/4 cho biết đã triệt phá một mạng lưới Hồi giáo có liên hệ với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden, cũng như dính líu đến các vụ tấn công ở Pakistan, Afghanistan và nghi ngờ âm mưu đánh bom Tòa thánh Vatican.
Tổng cộng có 18 nghi phạm, đều là người Pakistan và Afghanistan, bị phát lệnh bắt giữ sau một chuyên án điều tra kéo dài sáu năm, bắt nguồn từ một cuộc điều tra đường dây nhập cư trái phép từ đảo Sardinia.
Xe cảnh sát tuần tra tại quảng trường St. Peter ở Vatican. (Nguồn: AP)
Xe cảnh sát tuần tra tại quảng trường St. Peter ở Vatican. (Nguồn: AP)
Tuy nhiên mới chỉ có 9 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét sáng 24/4 trên khắp Italy.
Cảnh sát cho biết căn cứ vào nội dung các cuộc điện thoại nghe trộm, các nghi phạm trên đã tiến hành nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở Pakistan, trong đó có vụ đánh bom hồi tháng 10/2009 tại một khu chợ ở thành phố Peshawar làm hơn 100 người thiệt mạng, thậm chí còn âm mưu lật đổ Chính phủ Pakistan.
Trong số các nghi phạm có hai phần tử được cho là là vệ sỹ của Bin Laden.
Cũng theo cảnh sát, mạng lưới này tổ chức đưa người Pakistan và Afghanistan di cư sang Châu Âu qua Italy, giả danh các nạn nhân bị ngược đãi sắc tộc hoặc tôn giáo để được nhận quy chế người tị nạn ở châu Âu. Tiền thu được từ hoạt động này được chúng chuyển về cho các nhóm cực đoan ở Pakistan, bao gồm các nhánh của Al-Qaeda và Taliban.
Phát biểu trước báo giới, trưởng công tố của Sardinian, ông Mauro Mura cho biết các thành viên của mạng lưới trên đã liên hệ với hai đối tượng nghi là phần tử đánh bom liều chết tới Italy vào năm 2010 và bàn về một hành động "thánh chiến lớn," có thể nhằm vào Vatican. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã rời Italy sau khi phát hiện bị theo dõi./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.