JICA chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Ngày 04/10 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ban tư vấn của Cơ quan Phát triển Nhật Bản (JICA) ôngToshiro Mutoh và ông Fujita Yasuo - Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm về một số khuyến nghị của JICA liên quan đến triển khai tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam trong giai đoạn 2016- 2020, như: Khuyến nghị về chức năng chủ sở hữu và quản lý DNNN; giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa và tái cấu trúc DNNN cũng như thảo luận về các cam kết chính sách đối với khoản hỗ trợ ngân sách của Chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực tái cấu trúc DNNN và ngân hàng của Việt Nam.

Doanh nghiệp Nhà nước vi phạm công bố thông tin sẽ chịu hình thức nặng nhất là xử lý hình sự.
Hình minh họa.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho biết:Trong lĩnh vực tái cấu trúc DNNN, JICA đã hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam thực hiện Dự án Tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp, triển khai tái cấu trúc DNNN nhằm hoàn thiện thể chế cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, giám sát và quản trị tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu mong muốn Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của JICA trong quá trình phối hợp triển khai các Dự án này, nhằm đảm bảo các khoản vay này được sử dụng hiệu quả, đạt được kết quả mong đợi.

Chia sẻ về những vấn đề này,Chủ tịch Ban tư vấn JICA - ông Toshiro Mutoh cho rằng: Việc thực hiện cổ phần hóa DNNN đang là vấn đề quan tâm lớn của Chính phủ Việt Nam, JICA đánh giá cao những nỗ lực rất lớn mà Chính phủ cũng như: Bộ Tài chính Việt Nam đang theo đuổi trong quá trình cổ phần hóa DNNN này. 

JICA chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ảnh 2

Tại buổi làm việc hai bên chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm về tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.

Ông Toshiro Mutoh cho biết: Để hỗ trợ quá trình xây dựng và thực hiện các hành động chính sách thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, JICA đang cân nhắc tiếp tục cung cấp các khoản hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam, trong đó, bao gồm 02 dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc áp dụng phương pháp dựng sổ để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán nợ tại Việt Nam. JICA cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đề án Tái cấu trúc DNNN trong giai đoạn tới.

Minh Phương/baotintuc

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.