Juventus, Real Madrid bị loại khỏi Champions League; FIFA đưa Văn Hậu vào danh sách tài năng Châu Á

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ Zing.vn/bongdaplus.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Ngày 13/10, đội tuyển Việt Nam đá với chủ nhà Malaysia; FIFA đưa Đoàn Văn Hậu vào danh sách tài năng của châu Á; Juventus, Real Madrid bị loại khỏi Champions League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Ngày 13/10, đội tuyển Việt Nam đá với chủ nhà Malaysia
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra cuối năm. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 13/10.
Trước đó, theo lịch cũ, cuộc đối đầu trên diễn ra vào ngày 31/3 nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau những buổi thảo luận và cân nhắc dựa trên tình hình của dịch bệnh, ban thi đấu, AFC quyết định vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vục châu Á sẽ tái diễn vào các ngày 8 và 13/10; 12 và 17/11.
Như vậy, sau trận làm khách trên sân của Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Mỹ Đình đón tiếp đội tuyển Indonesia vào ngày 12/11. Tiếp đến thầy trò ông Park chỉ có năm ngày để chuẩn bị trước khi đấu tiếp lượt trận cuối làm khách trên sân của UAE vào ngày 17/11.
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung từ ngày 18-8 hướng đến ba trận còn lại của vòng loại World Cup, trong đó điểm nhấn là trận gặp Malaysia tại Kuala Lumpur. Ảnh: CTV
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung từ ngày 18/8 hướng đến ba trận còn lại của vòng loại World Cup, trong đó điểm nhấn là trận gặp Malaysia tại Kuala Lumpur. Ảnh: CTV
Theo thứ tự xếp hạng tại bảng G, tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng với 11 điểm, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia chưa có điểm nào. Dự báo trật tự có thể xáo trộn bởi ứng viên nặng ký tuyển UAE còn quỹ bốn trận (có ba trận sân nhà) trong khi các đối thủ còn lại chỉ còn ba lượt đấu.
Do ảnh hưởng của đợt tái bùng phát dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 10/8 buộc phải dời đến ngày 18/8. Được biết lý do đội tuyển tập trung muộn nhằm giúp một số cầu thủ của các CLB SHB Đà Nẵng, Quảng Nam (hai địa phương hiện đang là tâm dịch COVID-19 tại Việt Nam) thực hiện đúng thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định.
Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo sẽ cho gọi nhiều gương mặt mới để thử lửa. Địa điểm tập trung được chọn sẽ là Trung tâm VPF hoặc Viettel, thay vì đại bản doanh của VFF như trước đây. Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, ngoài cầu thủ và ban huấn luyện, giới truyền thông lúc tác nghiệp cũng được kiểm tra và theo dõi sức khỏe.
SỐC: Juventus, Real Madrid bị loại khỏi Champions League
Sau 2 trận đấu ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid và Juventus đã chính thức phải nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Có được chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Etihad, Man City nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái ở lượt về. Ngay phút thứ 9, Gabriel Jesus tận dụng tốt sai lầm của Raphael Varane để kiến tạo cơ hội cho Raheem Sterling lập công, mở tỷ số cho “The Citizens”.
Sau bàn thua, Real lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 28, Rodrygo thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Karim Benzema bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ederson Moraes, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Lyon gây bất ngờ khi loại Juve. Ảnh: Getty.
Lyon gây bất ngờ khi loại Juve. Ảnh: Getty.
Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Real nỗ lực tấn công trong vô vọng, bởi hàng thủ Man City thi đấu rất kín kẽ. Khi các đồng đội chưa thể ghi thêm bàn thắng, Varane lại tiếp tục phạm sai lầm khi chuyền về bất cẩn giúp Jesus ấn định thắng lợi 2-1 cho nửa xanh thành Manchester.
Giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, Man City sẽ đối đầu với Lyon ở vòng tứ kết. Trong trận đấu cùng giờ, đại diện đến từ Ligue 1 thất thủ 1-2 trước Juventus. Thế nhưng, họ vẫn giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng ghi được trên sân khách.
Ở trận đấu trên sân Juventus Arena, Memphis Depay là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 12 để mở tỷ số cho Lyon. Hai bàn thắng của Juve đều đến từ siêu sao Cristiano Ronaldo vào các phút 43 (penalty) và 60.
VFF có dám phạt bầu Đệ?
 Chỉ 24 giờ sau khi gửi đơn xin không đá tiếp V-League 2020, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xin rút lại và... chơi tiếp.
Ông Đệ mở diễn đàn với những lập luận dễ xuôi tai do CLB khó khăn về tài chính, trong khi mùa giải chưa biết đến khi nào có thể trở lại. Nhưng nếu các nhà làm giải cho ít tiền hỗ trợ qua mùa dịch thì không bỏ giải nữa.
Chủ tịch một CLB chuyên nghiệp đại diện cho tỉnh lớn mà nói thật cứ như đùa, vì gần như ngay lập tức ông Đệ xin rút lại lá đơn, nghĩa là rút lại những câu nói trong lá đơn ấy. Thật ra ông Đệ đơn thuần phát ngôn dưới danh nghĩa cá nhân vì đơn giản đội bóng không phải của ông. Người ta gọi ông Đệ là bầu cho vui chứ thực chất ông chưa xứng đáng với danh xưng đúng nghĩa ấy.
Bầu Đệ của đội Thanh Hóa gửi đơn cho VPF không thi đấu phần còn lại của V-League 2020..
Bầu Đệ của đội Thanh Hóa gửi đơn cho VPF không thi đấu phần còn lại của V-League 2020..
Hóa ra ông chủ tịch CLB Thanh Hóa dường như xem cuộc chơi chẳng khác gì cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cũng may các cấp cao hơn có thẩm quyền thực sự với CLB đã nhanh chóng “gõ” xuống chấn chỉnh để phần nào gỡ gạc cho uy tín của bóng đá xứ Thanh có ông trưởng đoàn rất ngông và cao hứng còn cầm cả sa bàn chiến thuật chỉ đạo chuyên môn cho cầu thủ.
Ông Đệ bào chữa việc một đại diện VFF rỉ tai ông sẽ chi một ít tiền giúp đỡ CLB nên Thanh Hóa không dừng cuộc chơi nữa vì đã đạt mục đích.
Bầu Đệ lên tiếng đòi bỏ giải rồi lại rút đơn nói chơi tiếp đúng vào thời điểm VFF mới thông báo sẽ xử lý nghiêm những ai phát ngôn hoặc hành động gây tổn hại hình ảnh giải đấu, làm xấu bóng đá Việt Nam.
Vậy VFF có dám phạt ông Nguyễn Văn Đệ hay không? Nếu không sẽ khó trách sau này những người làm bóng đá cứ huênh hoang tuyên bố rồi xem V-League như cái chợ, buồn thì nghỉ đá, vui thì chơi lại.
FIFA đưa Đoàn Văn Hậu vào danh sách tài năng của châu Á
Chỉ có 4 phút ra sân trong giải vô địch Hà Lan nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam vẫn được FIFA khen ngợi và xem là cầu thủ triển vọng của bóng đá châu Á.
Bài viết trên trang chủ của FIFA đề cập: “Đoàn Văn Hậu là cầu thủ ba lần giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, cùng đội trẻ Việt Nam dự World Cup U-20 thế giới, đoạt HCB giải U-23 châu Á, cùng đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch Đông Nam Á năm 2018 khi mới 19 tuổi… Hậu là cầu thủ giàu triển vọng của bóng đá châu Á”.
Đoàn Văn Hậu được FIFA khen ngợi là cầu thủ tiềm năng của châu Á. Ảnh: CLB
Đoàn Văn Hậu được FIFA khen ngợi là cầu thủ tiềm năng của châu Á. Ảnh: CLB
FIFA đã không nhắc đến chiếc HCV SEA Games 2019 mà Văn Hậu cùng đội U-22 Việt Nam gặt hái được do SEA Games không nằm trong giải đấu của FIFA nhưng không thể phủ nhận vai trò của Văn Hậu trong việc săn thành tích của bóng đá Việt Nam.
Văn Hậu đã về Việt Nam và hiện đang cách ly. Cầu thủ 21 tuổi này đã được đăng ký thi đấu đợt 2 dự V-League 2020 và sẽ bổ sung đáng kể cho sự thiếu hụt lực lượng của đương kim vô địch Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên môn lại cho rằng nên để Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu ở những giải như J-League của Nhật hay K-League của Hàn Quốc sẽ phù hợp hơn thay vì sang châu Âu.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.