KAIZEN - Cầu nối ước mơ xuất khẩu lao động, du học

(Baonghean) - “Điểm vàng” của KAIZEN chính là một trong số ít công ty tại Nghệ An được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép xuất khẩu lao động trực tiếp đi làm việc ở nước ngoài; luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Những “điểm vàng” của KAIZEN
Bộ Lao động ,Thương binh và Xã hội cấp giấy phép xuất khẩu lao động trực tiếp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, từ ngày 23/1/2018 là tiền đề quan trọng, tạo động lực cho Công ty cổ phần quốc tế Kaizen ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh và khu vực.
Lễ công bố, trao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài cho Công ty cổ phần quốc tế Kaizen.
Lễ công bố, trao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài cho Công ty cổ phần quốc tế Kaizen. Ảnh: Nguyệt Minh
Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao được đào tạo chính quy từ các trường đại học trọng điểm của Quốc gia, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác xuất khẩu Lao động và tư vấn Du học, đây là điều kiện để xây dựng và phát triển công ty trong những năm tới.
Điểm khác biệt của KAIZEN còn ở 6 chính sách hỗ trợ miễn phí toàn bộ cho người lao động (ở một số thị trường): Làm hộ chiếu, khám sức khỏe, chi phí ăn ở, tàu xe, đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh.
Du học sinh đã trúng tuyển trường Handong và Deagu bay kì tháng 92018 cũng được nhận phần quà kỉ niệm từ công ty. Ảnh: PV
Công ty CP Quốc tế Kaizen trao quà cho du học sinh đã trúng tuyển Trường Handong và Deagu bay kì tháng 9/2018. Ảnh: PV
Thực hiện chính sách đồng hành với người lao động, công ty đã tổ chức đào tạo tiếng Hàn miễn phí cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số theo chương trình 30a của Chính phủ; sau khóa học công ty định hướng về thị trường XKLĐ phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế.  
Nơi gửi trọn niềm tin
Trải qua 13 năm phát triển, công ty đã trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín của lao động xuất khẩu và du học sinh.
Công ty đã tuyển chọn và cung ứng cho các doanh nghiệp hàng chục nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, với mức thu nhập ổn định; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Công ty tổ chức tuyển lao động đi làm việc tại Malaysia. Ảnh: Đinh Nguyệt
Công ty đẩy mạnh tạo nguồn lao động tại các địa phương và mở rộng thị trường xuất cảnh như: Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Algeria và các nước Trung Đông. Ảnh: Đinh Nguyệt
Với thành tích xuất sắc trong công tác XKLĐ, năm 2016, Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.
Phát huy thành tích đã đạt được, trong năm đầu được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp phép, XKLĐ trực tiếp đi làm việc ở nước ngoài, công tác XKLĐ và du học đã đạt được kết quả tốt; khẳng định thương hiệu và uy tín của công ty.
Năm 2019, mở ra chặng đường phát triển mới, Công ty đẩy mạnh tạo nguồn lao động tại các địa phương và mở rộng thị trường xuất cảnh như: Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Algeria; và các nước Trung Đông; thị trường du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc; Du học nghề tại CHLB Đức.
"Với mục tiêu tuyển dụng, xuất cảnh được từ 1.500 - 2.000 lao động/năm và tuyển dụng, xuất cảnh từ 300 - 500 du học sinh/năm. Dịp Tết Kỷ Hợi, công ty dự kiến xuất cảnh 100 lao động, miễn phí 100% đi làm việc tại Malaysia” - bà Trịnh Thị Huyên - Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Kaizen khẳng định.
Tại chương trình tuyển dụng lao động miễn phí do Công ty CP Quốc tế Kaizen phối hợp tổ chức, hàng trăm lao động trúng tuyển, có cơ hội đi làm việc tại đất nước Malaysia. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tại chương trình tuyển dụng lao động miễn phí  do Công ty CP Quốc tế Kaizen phối  hợp tổ chức, hàng trăm lao động trúng tuyển, có cơ hội đi làm việc tại đất nước Malaysia. Ảnh: Đinh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KAIZEN 

Số 18 Nguyễn Thị Định, P.Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An

Hotline:02383 593 666  - 0979 160  999

web: http://kaizenvn.net/


tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.