Kế hoạch rút quân Nga khỏi Crimea là ‘phi thực tế’

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Mong muốn tạo bước đột phá bằng cách rút quân đội Nga khỏi Crimea, đối với Kiev là không thực tế. Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể.

Screen Shot 2023-09-03 at 8.54.38 AM.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tờ Il Sussidiario (Italy) dẫn lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập về đàm phán, nhưng chỉ khi quân đội Kiev tiến tới biên giới Crimea.

Bình luận về tuyên bố này, Nhà báo Gianandrea Gaiani của tờ Il Sussidiario cho rằng, dựa trên tình hình hiện tại, đây là một kịch bản khó xảy ra, trong khi đó Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể.

Xung đột kéo dài, cuộc phản công của quân đội Ukraine không mang lại kết quả, dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga ngày càng gia tăng.

Phân tích tuyên bố của Tổng thống Ukraine, nhà báo Gianandrea Gaiani cho biết: “Ông Zelensky không nói rằng, ông ấy sẵn sàng đàm phán về Crimea. Dường như điều ông ấy muốn nói là, khi quân đội Ukraine đến biên giới Crimea, việc ký kết một thoả thuận hoà bình sẽ diễn ra. Theo đó, quân đội Nga sẽ rút khỏi khu vực mà không cần giao tranh”.

Nhà báo Gianandrea Gaiani nhận định, tình huống mà Zelensky đang nói đến hoàn toàn phi thực tế, bởi Ukraine chưa ở giai đoạn vượt qua biên giới Nga, và chưa chinh phục các vùng lãnh thổ phía Bắc Crimea.

“Tổng thống Ukraine đã đưa ra một giả định về tương lai mà ông hy vọng, nhưng điều đó không hề gần với thực tế chút nào” – nhà báo Gianandrea Gaiani cho hay.

Nhà báo Italy cũng đánh giá thêm rằng, những tuyên bố của Kiev về sự đột phá của mặt trận với Nga không tương ứng với thực tế chiến trường. Cùng với đó, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine là rõ rệt. Việc Kiev tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên, nhưng cần nhớ rằng ở phía trước, Nga còn có 3 lớp phòng thủ nữa cần phải vượt qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố mong muốn tái chiếm Crimea. Trước đó, ông công bố danh sách các bước chuẩn bị để “giải phóng” bán đảo, hứa hẹn sẽ nhanh chóng tái hoà nhập Crimea vào “cơ cấu nhà nước Ukraine”.

Về phía Nga, Moskva gọi những ý định đó của Kiev là “hành động tự sát”, đồng thời lưu ý rằng không thể chiếm được một phần lãnh thổ từ tay một cường quốc hạt nhân hùng mạnh.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.