Kế hoạch World Cup 64 đội của FIFA: Tham vọng tỷ đô hay dấu chấm hết cho chất lượng bóng đá?

Thành Vinh22/07/2026 10:39

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang thúc đẩy ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 đội vào năm 2030, hứa hẹn nguồn thu khổng lồ nhưng đối mặt với rủi ro vắt kiệt sức cầu thủ và làm loãng giá trị giải đấu.

Chưa đầy một chu kỳ kể từ khi nâng số đội tham dự lên 48, FIFA lại một lần nữa khiến giới túc cầu rúng động với tham vọng đưa 64 đội tuyển vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2030. Chủ tịch Gianni Infantino đã chính thức đặt vấn đề về một giải đấu "siêu khổng lồ", mở ra cơ hội cho những thị trường tỷ dân nhưng đồng thời cũng đặt bóng đá thế giới trước những thách thức hậu cần và chuyên môn chưa từng có tiền lệ.

FIFA đang xúc tiến đưa kế hoạch 64 đội đi vào thực tiễn
FIFA đang xúc tiến đưa kế hoạch 64 đội đi vào thực tiễn

Cơn ác mộng hậu cần và con số 128 trận đấu

Việc mở rộng quy mô từ 48 lên 64 đội không đơn thuần là thêm quân số, mà là một sự thay đổi hoàn toàn về cấu trúc. Nếu duy trì bảng đấu 4 đội và vòng knock-out bắt đầu từ vòng 32 đội, World Cup sẽ phải gánh vác tới 128 trận đấu – gấp đôi so với thể thức 32 đội truyền thống và nhiều hơn 24 trận so với phiên bản 48 đội sắp tới.

Để hoàn tất khối lượng trận đấu khổng lồ này, thời gian tổ chức giải đấu dự kiến sẽ kéo dài lên tới 1,5 tháng. Đối với kỳ World Cup 2030, việc điều phối 128 trận đấu trải dài trên 6 quốc gia (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Uruguay, Argentina và Paraguay) thuộc 3 lục địa khác nhau sẽ là một bài toán tổ chức cực kỳ phức tạp về mặt di chuyển và phục hồi thể lực cho các đội bóng.

Động lực kinh tế: Nhắm vào các thị trường tỷ dân

Đằng sau tham vọng này là mục tiêu thương mại rõ rệt. FIFA đang khao khát tiếp cận các thị trường tỷ dân như Trung Quốc hay Ấn Độ – những nơi tiềm năng về tài chính nhưng trình độ bóng đá chưa đủ để vượt qua vòng loại khắc nghiệt hiện tại. Bằng cách nới lỏng cánh cửa, FIFA kỳ vọng sẽ thu hút được lượng lớn nhà tài trợ và bản quyền truyền hình từ các quốc gia này.

Việt Nam và Indonesia có thể hưởng lợi nếu FIFA mở rộng World Cup
Việt Nam và Indonesia có thể hưởng lợi nếu FIFA mở rộng World Cup

Tuy nhiên, hệ quả đi kèm là sự sụt giảm giá trị của các giải vòng loại khu vực. Khi các đội bóng lớn gần như chắc suất, tính cạnh tranh sống còn sẽ biến mất, khiến các đài truyền hình không còn mặn mà chi đậm cho bản quyền vòng loại, vốn chỉ còn mang tính thủ tục.

Sự rạn nứt giữa các liên đoàn châu lục

Kế hoạch của Gianni Infantino đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ UEFA. Chủ tịch Aleksander Ceferin cho rằng ý tưởng này sẽ phá hủy giá trị của World Cup và làm mất đi sức hút của vòng loại châu Âu. Ngược lại, Nam Mỹ (CONMEBOL) lại bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là cơ hội lý tưởng để nâng tầm bóng đá toàn cầu.

Các đội tuyển lớn coi như đương nhiên ẵm vé dự VCK
Các đội tuyển lớn coi như đương nhiên ẵm vé dự VCK

Sự chia rẽ này còn nằm ở quyền lợi kinh tế. Khi vòng loại mất giá, các liên đoàn châu lục sẽ phải phụ thuộc vào nguồn phân bổ trực tiếp từ FIFA. Điều này giúp tổ chức của Infantino nắm giữ sức ảnh hưởng tuyệt đối và kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của nền bóng đá toàn cầu.

Rào cản hạ tầng và giới hạn của con người

Một kỳ World Cup 64 đội sẽ là gánh nặng khủng khiếp về cơ sở hạ tầng. Ngay cả một quốc gia giàu tiềm lực như Saudi Arabia (ứng viên đăng cai năm 2034) cũng sẽ phải đối mặt với áp lực xây dựng sân vận động, khách sạn và hệ thống giao thông khổng lồ để đáp ứng quy mô 128 trận đấu trong 6 tuần.

Các quốc gia đăng cai có thể phải xây thêm sân vận động để đáp ứng yêu cầu
Các quốc gia đăng cai có thể phải xây thêm sân vận động để đáp ứng yêu cầu

Bên cạnh đó, lịch thi đấu cấp câu lạc bộ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu World Cup kéo dài và tổ chức vào mùa đông (như dự kiến tại Saudi Arabia), các giải vô địch quốc gia hàng đầu như Premier League hay La Liga sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng. Quan trọng hơn, sức khỏe cầu thủ đang bị đặt dưới sự đe dọa. Mật độ thi đấu dày đặc không chỉ gia tăng rủi ro chấn thương mà còn làm loãng chất lượng chuyên môn. Những trận đấu chênh lệch trình độ quá lớn có thể xuất hiện thường xuyên hơn, làm xói mòn tính danh giá và sức hấp dẫn vốn có của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù mang lại cơ hội cho các quốc gia đang phát triển, nhưng cái giá phải trả cho một World Cup 64 đội có thể là sự kiệt quệ của các ngôi sao và sự mất đi bản sắc của một giải đấu tinh hoa.

0 0 0
x
Kế hoạch World Cup 64 đội của FIFA: Tham vọng tỷ đô hay dấu chấm hết cho chất lượng bóng đá?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO