(Baonghean.vn) - Bốc thăm là một hình thức để chọn ngẫu nhiên, không được thiên tư, thiên vị: Bốc thăm chia bảng thể thao, bốc thăm để chia phần, bốc thăm trúng thưởng trong các trò chơi, xổ số,...
(Baonghean.vn) - Động đất ở Kon Tum nhưng những ngày qua dư chấn lại xảy ra ở Quảng Nam, Quảng Ngãi…Một vụ tiêu hủy 1,4 tấn mì Omachi ở tận Đài Loan nhưng lại có thể làm náo loạn thị trường phở gói ở khu phố nhỏ. Kế hoạch bốc thăm để xác minh tài sản của Hà Nội cũng có thể làm cho hàng triệu người bỗng nhiên quan tâm đến toán xác suất thống kê, hoặc là nhấp nhổm canh chừng sự may rủi. Tâm chấn khó lường, nhưng dư chấn cũng chưa bao giờ đơn giản.
(Baonghean.vn) - Ngày 30/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(Baonghean.vn) - Phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, cử tri huyện Diễn Châu (Nghệ An) đề xuất Quốc hội, Chính phủ có cơ chế công khai việc kê khai tài sản của cán bộ cho Nhân dân biết và giám sát, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.
(Baonghean.vn) - Làm rõ ý kiến cử tri thành phố Vinh (Nghệ An), Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết việc kê khai tài sản được Luật hóa và siết chặt kỷ cương, minh bạch.
(Baonghean.vn) - Thông qua thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi ngân sách hàng chục tỷ đồng.
Thảo luận về dự thảo luật phòng chống tham nhũng tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 6/9, nhiều đại biểu cho rằng những quy định về đối tượng và nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chưa hiệu quả, thậm chí đang tạo ra kẽ hở cho tham nhũng.
(Baonghean.vn) - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão cho rằng cần sớm hoàn thiện cơ chế kê khai tài sản, kiểm soát, công khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức một cách thiết thực, hiệu quả.
Trao đổi về dự án luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), các chuyên gia cho rằng kê khai tài sản phải đi liền với kiểm soát tài chính, giám sát và tiếp cận thông tin.
Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim chua xót bình luận tại phiên họp của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội sáng nay (6/9), khi tiếp tục thẩm tra báo cáo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng năm 2017.
Phó tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết, qua xác minh tài sản, thu nhập đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập tại Bộ Công thương, Đồng Nai và Hà Nội, trong đó có cả cán bộ cấp cao.
Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, có 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản thiếu trung thực.
'Sẽ không có vùng cấm trong kiểm tra, giám sát tài sản của các cán bộ, kể cả Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư', Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương cho biết.
Bộ Chính trị đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với đối tượng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Có khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện này.
(Baonghean.vn)- 'Chúng ta nói nhiều về tinh giản biên chế nhưng trên thực tế vẫn còn quá nhiều cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, cần thực hiện triệt để', cử tri huyện Anh Sơn đề nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Việc kê khai tài sản, kiểm soát tài sản của cán bộ hiện còn nhiều lỗ hổng. Kê khai còn quá nhiều hình thức, người kê khai cứ kê khai nhưng không ai kiểm tra...