![]() |
Shaqiri - niềm hi vọng của Thụy Sĩ trong cuộc đối đầu với Thụy Điển - Ảnh: REUTERS |
Ngoài ra, lối chơi bóng dài và tạt cánh đánh đầu của Thụy Điển cũng đã quá cũ nên không còn gây được bất ngờ cho các đối thủ, đặc biệt là những đội bóng có lối chơi thiên về phòng ngự như Thụy Sĩ.
Sở dĩ Thụy Sĩ không được đánh giá cao là do lực lượng không có ngôi sao nổi trội và cũng không giỏi tấn công. Thụy Sĩ chỉ chơi tốt khi đối đầu với các đội bóng mạnh và bị xếp ở cửa dưới. Còn khi gặp những đội bóng lực lượng tương đồng, họ liền lộ mặt là một đội bóng trung bình.
Trận này, hai đội cũng không có lực lượng mạnh nhất vì án treo giò. Thụy Điển thiếu ngôi sao tấn công Sebastian Larsson, còn Thụy Sĩ mất hai hậu vệ Lichtsteiner và Fabian Schar.
Với lối chơi bóng dài khá giống nhau, cặp đấu này được đánh giá rất cân bằng và khó có nhiều bàn thắng. Giới chuyên môn nhận định đây là sẽ một trận đấu thiên về thể lực và đội nào tận dụng cơ hội tốt sẽ có nhiều cơ hội vào tứ kết.