Kết luận chính thức của Bộ Quốc phòng về trường hợp thí sinh bị trả về do thiếu sức khỏe

Theo Kim Thoa (giaoducthoidai.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau thời gian xác minh, Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng đã đưa ra kết luận về trường hợp thí sinh Quang Quốc Việt trúng tuyển nhưng bị trả về do thiếu sức khỏe.

Báo Quân đội nhân dân đưa tin, ngày 27/10, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc Phòng đã có kết luận chính thức đối với thí sinh Quang Quốc Việt, người dân tộc Thái, bị Trường Sỹ quan Thông tin trả về địa phương vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Thí sinh Quang Quốc Việt. Ảnh: Zing.vn
Thí sinh Quang Quốc Việt. Ảnh: Zing.vn
Kết luận nêu rõ, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tích cực xác minh và kết luận việc khám sức khỏe cho thí sinh Quang Quốc Việt đã tuân thủ đúng quy trình. Đồng thời, nhất trí cho thí sinh này nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong Quân đội nếu có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo tại trường thí sinh có nguyện vọng vào học (thí sinh phải nộp đơn đăng ký về trường có nguyện vọng vào học trước ngày 10/11/2018).
Trả lời quan tâm của báo chí, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng khẳng định, việc khám sức khỏe cho thí sinh Quang Quốc Việt đã tuân thủ đúng quy trình, gồm các bước:

Khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; khám phúc tra sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe Bệnh viện Quân y 87 - Tổng cục Hậu cần và khám giám định sức khỏe tại hội đồng khám giám định y khoa Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng (Hội đồng giám định y khoa cấp Bộ Quốc phòng).

Kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện quân y 175 là kết luận cuối cùng. Theo kết quả này, thí sinh Quang Quốc Việt, cao 160 cm, không đủ tiêu chuẩn vào học (đối chiếu theo các quy định được ban hành và sửa chữa trong năm 2016, 2017: Thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 162 cm trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên).

Liên quan tới kết quả khám, kết luận về sức khỏe của thí sinh Quang Quốc Việt chưa thống nhất giữa các đơn vị, Ban Tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban Tuyển sinh Quân sự huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), Trường Sỹ quan Thông tin, Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và tùy theo mức độ để xem xét hình thức kỷ luật một cách nghiêm túc.

Quang Quốc Việt sinh năm 2000, người dân tộc Thái, ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 vừa qua, Việt đạt được tổng điểm 22,35 (tính cả điểm ưu tiên), em đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Sỹ quan Thông tin.

Sau khi nhập học, thí sinh này bị Trường Sĩ quan Thông tin tại Khánh Hòa trả về với lý do ban đầu bị bệnh lao phổi, sau đó là không đủ chiều cao.

Từ khi bị nhà trường trả về, Việt bị suy sụp tinh thần, vì lo lắng sẽ dang dở ước mơ. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh của các trường khác đã gần như hoàn tất, em không biết sẽ học tập ở đâu vì nhà quá nghèo, không có khả năng trang trải tiền đi học.

Trước hoàn cảnh của em Việt, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Lâm nghiệp và một số trường khác đã đồng ý tiếp nhận, bảo lưu kết quả thi THPT quốc gia 2018 cho thí sinh này, nếu em có nguyện vọng vào trường học tập.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.