Kết nối cung cầu an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đơn vị y tế, phòng y tế, giáo dục, kinh tế của các huyện, thành thị trong tỉnh; đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và các dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Trong 9 tháng, các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 5.000 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiến hành xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng; ngoài ra còn thu giữ, tiêu hủy một số lượng lớn hàng hóa thực phẩm không có xuất xứ, quá hạn sử dụng, nhập lậu, thực phẩm biến chất...trị giá hàng tỷ đồng.

Đoàn thanh kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Hợp tác xã phát triển Tam Nông. Ảnh: Tư liệu
Đoàn thanh kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Hợp tác xã phát triển Tam Nông (TP. Vinh). Ảnh: Tư liệu
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giới thiệu các thực phẩm an toàn từ các nhà sản xuất, kinh doanh, chế biến đến các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể trên địa bàn. Đây chính là dịp để các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn với các cơ sở tiêu thụ kết nối cung cầu hình thành các chuỗi cung ứng tiêu thụ đáp ứng yêu cầu của người dân.
Các doanh nghiệp sản xuất cung ứng tiêu thụ thực phẩm an toàn ký kết hợp đồng Ảnh: Thành Chung
Các doanh nghiệp sản xuất cung ứng tiêu thụ thực phẩm an toàn ký kết hợp đồng Ảnh: Thành Chung 

Tại hội nghị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã phổ biến, triển khai các quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; việc phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Sở Y tế bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn đã có những trao đổi, quảng bá về sản phẩm thực phẩm an toàn của mình và bước đầu ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm cho một số đơn vị có bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận có 6 vụ ngộ độc thực phẩm làm 57 người mắc. Trong đó có 2 vụ ngộ độc nghiêm trọng làm 4 người tử vong do uống rượu ngâm rễ cây rừng tự thu hái, 01 vụ do ăn quả cây ngô đồng, 03 vụ do vi sinh vật.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.