'Kết nối cung - cầu', mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 8/10, tại Đà Nẵng, khai mạc Hội nghị "kết nối cung - cầu" khu vực miền Trung – Tây Nguyên 2016. Hoạt động với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tham gia hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, lãnh đạo TP Đà Nẵng. Tỉnh Nghệ An cử đoàn công tác tham gia gồm Sở Công thương và các doanh nghiệp tiêu biểu. 

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu Miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng
Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu Miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Có gần 500 doanh nghiệp của 23 tỉnh, thành cả nước tham gia “Kết nối cung – cầu” năm 2016 tại Đà Nẵng, trong đó có 230 gian hàng của các tỉnh, thành giới thiệu tại hội nghị.

Hoạt động “kết nối cung – cầu” là sáng kiến của Bộ Công thương nhằm tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác liên kết vùng… góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Trước mắt, mỗi năm tổ chức một lần tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội nghị, khẳng định nỗ lực kết nối, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
Đại diện 23 Sở Công thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia hội nghị.
Đại diện 23 Sở Công thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn Sở Công thương cùng 11 doanh nghiệp trên các lĩnh vực của Nghệ An tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm, mặt hàng chủ lực với doanh nghiệp các địa phương khác.

Các sản phẩm của Nghệ An đợt này ưu tiên các mặt hàng đặc trưng như: nước mắm, hương trầm, thổ cẩm, mây tre đan, tinh bột nghệ, sữa, chè, gạo và nhiều mặt hàng nông sản giá trị khác.

Các doanh nghiệp Nghệ An giới thiệu các sản phẩm với doanh nghiệp các tỉnh, thành.
Các doanh nghiệp Nghệ An giới thiệu các sản phẩm với doanh nghiệp các tỉnh, thành.
Nhiều sản phẩm của DN, HTX của Nghệ An được bán hết ngay tại hội nghị
Nhiều sản phẩm của DN, HTX của Nghệ An được bán hết ngay tại hội nghị "kết nối cung - cầu".
Trong và sau hội nghị, hoạt động kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tiếp tục được xúc tiến, hướng tới phát triển bền vững các thương hiệu Việt.
Trong và sau hội nghị, hoạt động kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tiếp tục được xúc tiến, hướng tới phát triển bền vững các thương hiệu Việt.

Ngay tại hội nghị, có nhiều hoạt động ký kết giữa các doanh nghiệp trong hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu hướng tới khuyến khích người tiêu dùng biết đến và ưu tiên sử dụng hàng hóa Việt Nam, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng, xuất khẩu, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.
 

Nguyên Sơn 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.