Kết nối, hỗ trợ doanh nhân trẻ phát triển, mở rộng thị trường

(Baonghean.vn) - Phát triển thêm hội viên và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 được Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức chiều 16/1 tại TP. Vinh.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng dự có đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An NAPC; đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, đại diện VCCI chi nhánh Nghệ An, các hội doanh nghiệp tỉnh và 145 hội viên doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại diện sở ban ngành và Hiệp hôi doanh nghiệp dự và chứng kiến sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp dự và chứng kiến sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hải

Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 và được kiện toàn sau đại hội nhiệm kỳ IV (từ năm 2019). Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nhưng Hội Doanh nhân trẻ đã có nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch.

Song song với thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn, hỗ trợ giúp đỡ hội viên, Hội cũng kết nạp phát triển thêm hội viên mới, tham gia các diễn đàn Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc.

Trao Bằng khen của Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho các doanh nhân trẻ Nghệ An có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các doanh nhân trẻ Nghệ An có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, trong năm có 4 hội được Hội Doanh nghiệp trẻ vinh danh và 3 công ty được vinh doanh “Sao vàng đất Việt năm 2021; ủng hộ được 224 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện; kêu gọi ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch của tỉnh; trao 40 triệu đồng cho UB MTTQ tỉnh, 20 triệu đồng cho Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, ủng hộ hàng trăm suất quà và hiện vật an sinh xã hội cho các hộ nghèo.

Với những đóng góp to lớn đó, 21 hội viên được TW Hội Doanh nhân trẻ tặng Bằng khen và 7 hội viên được LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen.
Đại diện Hội Liên Hiệp thành niên Nghệ An trao Bằng khen cho các doanh nhân trẻ Nghệ An có đóng góp xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Hội Liên hiệp thành niên Nghệ An trao Bằng khen cho các doanh nhân trẻ Nghệ An có đóng góp xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải

Bước vào năm 2022, trên cơ sở trao đổi tham luận, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, trọng tâm sẽ là tăng cường các hoạt động đào tạo tập huấn; kết nối, hỗ trợ hội viên trong mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đối thoại tháo gỡ khó khăn; tăng cường các giải đấu thể thao; hội viên trong tích cực đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo… 

Lãnh đạo UBND tỉnh và các hiệp hội chứng kiến lễ Ký kết biên bản hợp tác giữa Hội doanh nhân trẻ Nghệ An với các cơ quan truyền thông. Ảnh Nguyễn Hải
Lãnh đạo UBND tỉnh và các hiệp hội chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An với các cơ quan truyền thông. Ảnh: Ng. Hải

Trong khuôn khổ chương trình triển khai chương trình công tác năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An ký kết chương trình phối hợp công tác với các cơ quan báo chí trên địa bàn và giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng./.

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.