Kết quả bầu cử tại miền Đông Ukraine phản ánh sự ủng hộ hòa hợp với Nga

(Baonghean.vn) - Kết quả cuộc bầu cử lựa chọn lãnh đạo Cộng hòa Donestk và Lugansk tự xưng, cũng như bầu ra thành viên Hội đồng Nhân dân một ngày trước đó, cho thấy thực tế rõ ràng rằng người dân ở khu vực Donbass, Đông Nam Ukraine, ủng hộ chính sách hòa hợp của Nga.
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty
Nhận định này được ông Alexei Chesnakov, Giám đốc Trung tâm Chính trị Ngày nay của Nga đưa ra ngày 12/11.

Khi bình luận về kết quả cuộc bầu cử, ông Chesnakov đã đưa ra một số kết luận quan trọng.

Ông nêu rõ: "Đầu tiên, chiến dịch bầu cử và tỷ lệ đi bầu cao chưa từng có chứng tỏ người dân ủng hộ chính sách của giới chức các nước cộng hòa (tự xưng) tại Donbass, vốn được thông qua hồi năm 2014. Rõ ràng đây là chiến thắng của những cử tri ủng hộ Nga và các lực lượng chính trị thân Nga. Thứ hai, các nước cộng hòa (tự xưng) ở Donbass chứng tỏ các thể chế chính trị của họ đủ chín muồi để tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử hợp pháp diễn ra. Thứ ba, nhà chức trách hiện nay đã đạt được thành công rõ ràng, đây là kết quả xuất phát từ lòng tin của người dân đối với lãnh đạo của họ".

Chuyên gia chính trị của Nga này cho biết thêm: "Bất chấp khó khăn mà lệnh cấm vận hiện tại gây ra, cả (quyền lãnh đạo cộng hòa Donestk) Denis Pushilin và (quyền lãnh đạo cộng hòa Lugansk) Leonid Pasechnik đã chứng tỏ năng lực của họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Các cuộc bầu cử đã tạo đà thúc đẩy lớn cho các nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, trong đó có nhu cầu tăng lương cho lao động trong lĩnh vực công, giảm giá xăng dầu, đối phó nạn tham nhũng và loại bỏ rào cản đối với các hoạt động kinh doanh. Điều này chứng tỏ người dân ủng hộ các chính sách xã hội và kinh tế, đồng thời cực lực phản đối chính sách trừng phạt của Kiev đối với Donbass". 

Chuyên gia Nga này nhấn mạnh: "Thứ tư, chiến dịch tranh cử diễn ra cởi mở và minh bạch. Các cuộc bầu cử cần được công nhận là dân chủ và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế". Theo ông Chesnakov, cuộc bầu cử "không hề vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk".

Chuyên gia này chia sẻ: "Cuối cùng, điều thứ năm. Cuộc bầu cử hôm 11/11 dấy lên hy vọng rằng tiến trình thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột một cách hòa bình, sẽ được tiếp tục bởi các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass vẫn đang tuân thủ thỏa thuận này".

Ông Chesnakov khẳng định, Moskva "coi kết quả bầu cử lần này là tín hiệu quan trọng đối với nhà chức trách Ukraine". Ông kết luận: "Kiev cần ngừng phung phí thời gian quý báu, thay vào đó khởi động một cuộc đối thoại trực tiếp với Donbass".

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.