Kết quả xét nghiệm của 9 F2 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kết quả xét nghiệm của 9 trường hợp F2 là âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
Mẫu xét nghiệm của 9 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp F1 từng ghé qua TP Vinh âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
Mẫu xét nghiệm của 9 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp F1 từng ghé qua TP Vinh âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
21 giờ tối ngày 28/01/2021, bác sĩ Phạm Đình Du - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Kết quả xét nghiệm của 9 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp F1 (chị Lê Thị Bích N. 28 tuổi, xã Quang Diệm, Hương Sơn) từng ghé qua TP Vinh là âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
 Trước đó, 19 giờ tối ngày 28/0/2021, Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo: Kết quả xét nghiệm của chị Lê Thị Bích N.  âm tính lần 1 với virus SARS - CoV-2. Trong những ngày tới chị N. sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.
 Với kết quả này, cả 9 trường hợp F2 và 25 trường hợp F3 ở thành phố Vinh sẽ không còn phải cách ly y tế. Tuy nhiên, 34 trường hợp này cần tự theo dõi sức khỏe, khi có dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho các cơ quan y tế.
 Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Vào ngày 21/01, chị N. có ăn sáng cùng bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh. Sau đó bắt xe khách về quê Hà Tĩnh.
Trong những ngày ở quê, sáng 27/1, chị N. bắt xe buýt Thọ Lam tuyến thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn - TP Vinh di chuyển ra TP. Vinh gặp cháu gái học ở Trường Đại học Vinh; cháu chở qua số 55, đường Lê Lợi làm tóc và 17h00 lên xe bus về nhà.
Đến chiều 28/1, sau khi nắm được thông tin về F1 này, Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã xác định được 9 trường hợp F2 và 25 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp đã được giám sát, cách ly tại nhà. 9 trường hợp F2 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã phong tỏa, phun hóa chất ở 2 địa điểm mà trường hợp F1 Lê Thị Bích N. ghé qua tại TP Vinh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.