Kết thúc cuộc bao vây khách sạn ở Mali, con tin được giải cứu

(Baonghean.vn) - Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mali cho biết lực lượng đặc biệt nước này với sự hậu thuẫn của quân Pháp đã kết thúc cuộc bao vây một khách sạn ở trung tâm Mali vào đầu ngày 8/8, giải cứu 4 con tin đang bị giam giữ ở đó. 
Binh sĩ Mali tuần tra thị trấn Sevare. Ảnh: EPA
Binh sĩ Mali tuần tra thị trấn Sevare. Ảnh: EPA
"Dường như mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi giải cứu bốn con tin, nhưng tiếc là chúng tôi cũng tìm thấy ba thi thể tại hiện trường." Đại tá Diaran Kone cho biết. Ông không đưa ra thông tin quốc tịch của các con tin được giải cứu hoặc bị thiệt mạng. 
Ukraine và Nga trước đó khẳng định rằng công dân của họ nằm trong số các con tin. Trên các cơ quan thông tấn của Nga hôm thứ bảy có trích dẫn lời một tùy viên báo chí tại đại sứ quán của Moscow ở Mali, cho biết một con tin người Nga làm việc cho hãng hàng không UTair là một trong số những người được giải cứu. Các quan chức quân đội Mali cho biết công dân Nam Phi và Pháp cũng được cho là đang ở tại khách sạn vào thời điểm đó. 
Các tay súng tấn công vào khách sạn Byblos ở thành phố Sevare, miền Trung Mali, cách khoảng 600 km (400 dặm) về phía đông bắc của thủ đô Bamako vào hôm thứ Sáu. Đây là nơi mà các nhân viên Liên Hợp Quốc thường hay nghỉ. Họ giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 5 binh sĩ chính phủ và 1 người thuộc Phái bộ Liên Hợp Quốc. Ba kẻ tấn công cũng bị đã bị tiêu diệt. 
Vụ tấn công được cho là gây ra bởi các phiến quân Hồi giáo có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, chúng đang đẩy mạnh việc thực hiện một chiến dịch chống lại quân đội Mali và nhân viên Liên Hiệp Quốc.
Phương Thảo (Theo Reuters) 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.