Kết thúc năm 2025, kinh tế châu Âu suy giảm sâu, châu Á tỏa sáng
Trong khi các doanh nghiệp châu Âu thận trọng và chưa tạo đà cho năm mới, thì ở châu Á đã có tín hiệu lạc quan từ sự phục hồi, nhất là trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất của khu vực đồng Euro tiếp tục thu hẹp trong tháng 12/2025, nhưng các cường quốc sản xuất của châu Á đã kết thúc năm 2025 trên nền tảng vững chắc hơn nhờ sự phục hồi của các đơn đặt hàng xuất khẩu và nhu cầu ngày càng tăng đối với trí tuệ nhân tạo.
Hoạt động sản xuất tại các nhà máy thuộc khối đồng tiền chung châu Âu đã suy giảm sâu hơn trong tháng 12/2025, khi sản lượng giảm lần đầu tiên sau 10 tháng, do đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm.
S&P Global cho biết, chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng Euro đã giảm xuống 48,8 điểm trong tháng 12 từ mức 49,6 trong tháng 11. Đây là mức thấp nhất trong 9 tháng và thấp hơn 50 điểm - mức phân định giữa tăng trưởng và suy giảm, trong tháng thứ hai liên tiếp.
Các cuộc khảo sát đã chỉ ra sự suy giảm trên diện rộng về hoạt động kinh tế tại khu vực đồng Euro gồm 20 quốc gia.
Đức, nền kinh tế lớn nhất khối, ghi nhận hiệu suất yếu nhất trong số 8 quốc gia được theo dõi với chỉ số PMI chạm mức thấp nhất trong 10 tháng. Italy và Tây Ban Nha cũng rơi vào vùng suy giảm.
"Nhu cầu đối với các sản phẩm chế tạo từ khu vực đồng Euro đang chậm lại một lần nữa" - Cyrus de la Rubia, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Hamburg cho biết. "Các công ty dường như không có khả năng, cũng như không muốn tạo đà cho năm tới, mà thay vào đó đang thể hiện sự thận trọng. Đây là một mối nguy hại cho nền kinh tế".
Tại châu Âu, Pháp là điểm sáng hiếm hoi, với chỉ số PMI sản xuất tăng vọt lên mức cao nhất trong 42 tháng.
Còn tại Anh, quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu, có hoạt động kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong 15 tháng trong tháng 12/2025, nhờ sự phục hồi nhu cầu sau khi ngân sách của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves mang lại một số cải thiện đáng kể.
Đối lập với bức tranh ở "lục địa già", tại châu Á, hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở những nền kinh tế xuất khẩu công nghệ lớn như Hàn Quốc và Đài Loan đã chấm dứt nhiều tháng suy giảm trong tháng 12/2025, trong khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Các chỉ số này được công bố sau khi chỉ số PMI của Trung Quốc được công bố ngày 30/12/2025, cho thấy sự phục hồi bất ngờ trong hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhờ sự tăng đột biến đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ. Mặc dù còn quá sớm để khẳng định liệu các nhà xuất khẩu lớn nhất châu Á có đang điều chỉnh theo thuế quan của Mỹ hay không, nhưng sự phục hồi nhu cầu toàn cầu đã mang lại cho một số nhà sản xuất lý do để lạc quan khi bước sang năm mới 2026.
Shivaan Tandon, chuyên gia kinh tế châu Á của Capital Economics, cho biết: "Xuất khẩu từ hầu hết các quốc gia đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, và chúng tôi cho rằng, triển vọng ngắn hạn đối với các ngành sản xuất hướng xuất khẩu của châu Á vẫn rất khả quan". Chuyên gia cũng lưu ý rằng, hầu hết các nền kinh tế châu Á sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự dịch chuyển nhu cầu của Mỹ khỏi Trung Quốc và nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với phần cứng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Chỉ số PMI của Đài Loan đã tăng lên 50,9 điểm trong tháng 12/2025 từ mức 48,8 trong tháng 11, lần đầu tiên vượt qua mốc 50 điểm, trong vòng 10 tháng.
Tương tự, chỉ số PMI của Hàn Quốc tăng lên 50,1 điểm từ mức 49,4, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này mở rộng kể từ tháng 9/2025, nhờ sự gia tăng mạnh nhất về đơn đặt hàng mới kể từ tháng 11/2024.
Cả hai nền kinh tế này đều nằm trong số những nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, và đã hưởng lợi rất nhiều từ thị trường trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.


