Kết thúc tuần thứ 3, hơn 562 nghìn lượt dự thi 'Lịch sử Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển'

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Ban Tổ chức, sau nửa chặng đường, cuộc thi bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ, thu hút ngày càng nhiều lượng người tham gia dự thi.

Bắt đầu phát động từ ngày 22/7, tính đến ngày 12/8, cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” do Tỉnh đoàn Nghệ An phát động đã bước sang tuần thứ 4. Kết thúc tuần thứ 3 đã có hơn 562 nghìn lượt dự thi, trong đó có hơn 503 nghìn lượt trả lời đúng, đạt gần 90%.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi đang trong quá trình triển khai thực hiện và bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ, thu hút ngày càng nhiều lượng người tham gia dự thi. Các đơn vị có số lượt dự thi cao như: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (161.152 lượt); Thành đoàn Vinh (118.998 lượt); Huyện đoàn Nghĩa Đàn (47.092 lượt)…

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi ngay sau lễ phát động. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Các đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi ngay sau lễ phát động. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An  990 năm hình thành và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An, là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh hiểu hơn vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của vùng đất, con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Đây cũng cơ hội để tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa, những hình ảnh đẹp về đất và người Nghệ An đến với cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh.

Quê hương Nghệ An đang từng ngày khởi sắc. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh Hải
Quê hương Nghệ An đang từng ngày khởi sắc. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh Hải

Từ cuộc thi này sẽ góp phần khuyến khích phong trào học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của tỉnh, tạo động lực tinh thần cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/7 - 30/8/2020 (6 tuần) dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.

Mỗi tuần Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất , 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Các đơn vị có tổng số lượt dự thi cao trong 6 tuần sẽ được trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tuần thi thứ nhất có có 84.866 lượt thi, trong đó có 74.330 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 87.60%).

Tuần thi thứ hai có 192.302 lượt thi, trong đó có 173.140 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 90.04%).

Tuần thi thứ ba có 285.130 lượt thi, trong đó có 255.592 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 89.64%).

Cách dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://tracnghiem990nam.nghean.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc (Mỗi tài khoản dự thi sử dụng được nhiều lần).

Bước 3: Làm bài thi

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng  và  bấm nút “lưu đáp án”. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó để chọn lại.

Bước 4: Dự đoán kết quả

Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó tại mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi

Sau khi hoàn tất 4 bước trên, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.