Khả năng phát hiện bom mìn siêu phàm của động vật

Có những loài động vật có thể phát hiện ra bom mìn, chất nổ nhanh và chính xác hơn cả máy móc và con người.

Chó

 

Chó là động vật được huấn luyện nhiều nhất để giúp con người phát hiện bom mìn, chất nổ do có khả năng đánh hơi bật nhất trong thế giới động vật. Nó giúp ích rất nhiều trong việc rà phá và xử lý nhanh hơn, chính xác hơn, đỡ tốn tiền bạc và thời gian hơn so với cách mà con người thực hiện lâu nay. Để có thể phát hiện bom mìn hay rà thuốc nổ, các chú chó phải vượt qua 16 bài kiểm tra lớn, trong đó bao gồm rất nhiều bài kiểm tra nhỏ. Mặc dù vậy, tuổi nghề của chúng chỉ kéo dài khoảng 5 - 7 năm. Con nào thực sự xuất sắc mới làm việc đến năm thứ 10.

Châu chấu

 

Mặc dù chó được huấn luyện nhiều nhất để rà bom mìn nhưng châu chấu mới thực sự là những "cao thủ" phát hiện chất nổ cực giỏi. Các nhà khoa học đã tận dụng lợi thế của hệ thống khứu giác tự nhiên bên trong mũi của châu chấu để rà bom mìn, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và đặc biệt còn hoạt động tốt hơn cảm biến của máy móc nhiều.

Chuột khổng lồ châu Phi

 

Chuột khổng lồ ở châu Phi cũng đang được huấn luyện để rà bom mìn. So với chó, loài động vật này có cơ thể nhỏ nhắn và linh hoạt nên dễ dàng tiếp cận những khu vực có cây cối rậm rạp hay có địa hình hiểm trở. Một khi đã được huấn luyện, chuột khổng lồ chỉ mất 20 phút để dò tìm trong khu vực rộng hơn 200m2. Nếu một người sử dụng máy dò kim loại phải mất đến 4 ngày thì mới hoàn thành rà soát được hết phạm vi này. Đặc biệt, trong quá tình rà mìn, những con chuột này còn biết loại bỏ những thứ không liên quan và chỉ phát hiện chất nổ bằng chiếc mũi siêu nhạy của nó.

Ong mật

Ong mật có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ và các hợp chất khác. Khi người, ô tô và hành lý đi qua khu vực kiểm tra, nếu thấy vòi của những chú ong cử động thì đây là dấu hiệu chắc chắn về sự có mặt của thuốc nổ.

Cá heo

 

Cùng với châu chấu, chuột, ong mật và chó, cá heo hiện cũng đang được Hải quân Mỹ huấn luyện để phát hiện và đánh dấu bom mìn tại Iraq và vùng Vịnh.

Theo Kiến thức

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.