Khác biệt du lịch đêm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Linh Huỳnh (zingnews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không "quẩy" thâu đêm suốt sáng như Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động chơi đêm ở Hà Nội có phần khác biệt, hàng quán đóng cửa sớm hơn, phố vắng về khuya.

Nằm ở 2 đầu Nam - Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội sở hữu nhiều nét văn hóa, trải nghiệm đặc sắc, thu hút hàng chục triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. Bên cạnh nhiều hoạt động diễn ra ban ngày, du lịch đêm cũng là điều mà khách du lịch chọn để hiểu về điểm đến sâu hơn.

Khám phá ẩm thực, ngồi cà phê, đi bar, vui chơi ở phố đi bộ..., là những trải nghiệm thường thấy của du khách khi chơi đêm ở các thành phố lớn. Thoạt đầu nghe có vẻ giống nhau, tuy nhiên khác biệt về địa lý, văn hóa, lịch sử, con người... khiến du lịch đêm tại Hà Nội và TP.HCM mang nhiều nét riêng.

Tham quan đêm

Thủ đô Hà Nội sở hữu một loạt các di tích văn hóa, lịch sử đặc sắc. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, gia tăng trải nghiệm của du khách, Hà Nội liên tục giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đêm như tour “Đêm thiêng liêng” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò diễn ra từ 19-21h, “Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám” vào lúc 19-22h với điểm nhấn là show 3D mapping “Tinh hoa đạo học”, “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” hoạt động từ 19h, các tour ẩm thực chợ đêm và tour "Ngọc Sơn - đêm huyền bí" vừa được đưa vào phục vụ du khách từ cuối tháng 1 năm nay.

viet-linh1-znews-51.jpg
Du khách trải nghiệm tour đêm khám phá Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Việt Linh

Nhìn chung, các tour thường mang chủ đề văn hóa - lịch sử, thời gian hoạt động vẫn còn hạn chế, diễn ra khá sớm, từ 18-22h.

Trong khi đó, các tour đêm ở TP.HCM có phần ít hơn, có thể kể đến như "Quận 1 - Sắc màu đêm" với một số hoạt động đa dạng diễn ra 18-24h, tour "Trăng Chiến khu" 18-20h40 tại Địa đạo Củ Chi, Saigon River Sightseeing.

Đặc biệt, "Không ngủ ở Sài Gòn" là tour khám phá những công trình đặc trưng của thành phố trên chuyến xe buýt 2 tầng chạy xuyên đêm đầu tiên trên thế giới ở TP.HCM.

dscf3565-znews-4808.jpg
Các sản phẩm du lịch đêm mới được TP.HCM cho ra mắt trong năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh

Các sản phẩm du lịch đêm ở đầu cầu phía Nam đa phần là ngắm cảnh, kết hợp các hoạt động thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm. Thời gian các tour diễn ra khá muộn, từ 18-24h, thậm chí xuyên đêm, giúp du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp đặc trưng của thành phố không ngủ.

Ăn đêm

Ở Hà Nội, nhắc đến ăn đêm phải kể đến các hàng quán trên phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện, chợ đêm Đồng Xuân... Tại đây bán đa dạng các món như cháo sườn sụn, nem rán, ốc luộc, bánh cuốn, bún ốc, phở... Các hàng quán ở Thủ đô đóng cửa khá sớm, phần lớn chỉ hoạt động đến 23h, 0h, chỉ một ít quán phục vụ đến 2h sáng.

dscf0557-2-znews-8116.jpg
Thực khách dễ dàng tìm thấy hàng loạt những món ngon ở TP.HCM lúc nửa đêm. Ảnh: Duy Hiệu, Linh Huỳnh

Đến với Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt phố đêm, phố ẩm thực với nhiều món ngon đặc sắc, hoạt động đến 0h. Nếu đói bụng lúc 2-3h sáng, du khách cũng có thể tìm thấy nhiều quán sáng đèn, nhận khách ở phố "sủi cảo" Hà Tôn Quyền, phố ẩm thực Vĩnh Khánh, nhiều món ăn đêm ở đường Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám...

Ngồi cà phê, trà đá xuyên đêm

Giới trẻ Thủ đô thường tập trung ngồi trà đá, trà chanh ở trước Nhà hát lớn, dạo chơi ở hồ Gươm, hồ Tây, cầu Long Biên... Tuy nhiên, các hoạt động này kết thúc khá sớm, thường bắt đầu từ 19h đến khoảng 0h đêm.

Một số ít quán cà phê mở cửa xuyên đêm nằm trên phố Tống Duy Tân là địa điểm dừng chân lý tưởng của người trẻ. Tại quán, nhóm khách thường trò chuyện, tâm sự đến rạng sáng.

Trái ngược với Hà Nội, những quán cà phê mở xuyên đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời, càng đêm càng tập trung đông khách.

Những thương hiệu cà phê 24/7, các quán cà phê cóc ven Bến Bạch Đằng, cà phê bệt khu vực Nhà thờ Đức Bà, cà phê vợt... đều đông nghịt khách đến ngồi uống nước, trò chuyện, thậm chí làm việc, học tập xuyên đêm. Khung giờ cao điểm rơi vào 22h-3h sáng, nhiều bạn trẻ thậm chí ngồi đến khi mặt trời ló rạng.

dscf0642-3-znews-7064.jpg
Khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố thu hút giới trẻ cà phê xuyên đêm. Ảnh: Linh Huỳnh

Bên cạnh đó, các bạn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt tại những tuyến phố đi bộ, phố Tây khi về đêm. Nếu ở Hà Nội có phố Tây Tạ Hiện thì ở Thành phố Hồ Chí Minh có phố Bùi Viện.

Phố Tạ Hiện nằm trong đường nhỏ, bàn ghế được bày xuống lòng đường để phục vụ thực khách, người đi đường len lỏi giữa lối nhỏ còn lại. Còn ở Bùi Viện, đường phố rộng rãi hơn, khách chơi đêm sẽ ngồi trong quán hoặc tại những chiếc bàn đặt sát vỉa hè, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại.

dscf3681-znews-9404.jpg
Phố Tây Tạ Hiện và Bùi Viện có cách bài trí, phục vụ khác biệt. Ảnh: Thụy Trang, Linh Huỳnh

Trong khi phố đi bộ Hồ Gươm thường tập trung đông nghịt người từ 20-22h, đến sau 0h đêm, con phố bắt đầu trở nên thưa thớt, vắng dần thì ngược lại, từ sau 22h mới là thời điểm đường Nguyễn Huệ thu hút đông người. Hát hò, nhảy múa, trượt patin, trà chanh tám chuyện... phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành địa điểm vui chơi thâu đêm suốt sáng giữa lòng thành phố.

Ngoài ra, một số cơ sở lưu trú ở khu vực phố cổ Hà Nội có quy định giờ đóng cửa thay vì mở cửa 24/7. Du khách có thể lưu ý những điểm khác biệt trên để có những trải nghiệm trọn vẹn hơn khi du lịch đêm tại các thành phố này.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.