Khắc phục tình trạng cò mồi trong đấu giá đất

(Baonghean.vn)- Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Uỷ ban, lãnh đạo các sở ngành.

» Năm 2017: Bộ Tài chính giao Nghệ An thu ngân sách 10.587 tỷ đồng

 » Năm 2016, Nghệ An dự kiến có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến sửa đổi Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy chế bán đấu giá tài sản. Quy chế gồm có 5 chương, 35 điều. Quy chế mới nâng tiền đặt cọc tối đa từ 15% lên 20% và không công khai danh sách người đủ điều kiện đấu giá là nét đổi mới nhằm khắc phục nạn cò mồi, hạn chế tình trạng cấu kết dìm giá.

Dự thảo quy định về các nội dung bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và các nội dung của Luật Đấu giá đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì điều hành buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường điều hành phiên họp. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Nghệ An là hết sức cần thiết, đảm bảo lợi ích của nhà nước, của người dân, nhất là của những người có nhu cầu sử dụng đất chính đáng, khắc phục một số hiện tượng tiêu cực lâu nay. Hiện nhu cầu ngân sách cho GPMB rất lớn, nên cần tăng thu tiền bán đấu giá đất. Do đó, Sở Tư pháp cần tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo, UBND tỉnh ra quyết định sớm áp dụng thực hiện.

Quy hoạch đấu giá đất ở phường Quán Bàu- Tp.Vinh. Ảnh tư liệu
Quy hoạch đấu giá đất ở phường Quán Bàu - Tp.Vinh. Ảnh tư liệu
Phát biểu góp ý cho dự thảo, ý kiến các đại biểu cho rằng, hiện nay còn tình trạng UBND các huyện tự quyết định đơn vị đấu giá, cần công khai rộng rãi để lựa chọn đơn vị tham gia. Ngoài ra, hiện sở Xây dựng, các ngành liên quan đã làm khá tốt vấn đề quy hoạch khống chế cao tầng, chỉ giới xây dựng… do đó, khi đấu giá thành công, phải ghi rõ điều kiện này để tổ chức, cá nhân thực hiện.
Phát biểu góp ý cho dự thảo đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cho rằng, hiện nay, còn tình trạng UBND các huyện tự quyết định đơn vị đấu giá, cần công khai rộng rãi để lựa chọn đơn vị tham gia. Ngoài ra, khi đấu giá thành công, phải ghi rõ điều kiện khống chế cao tầng, chỉ giới xây dựng… để tổ chức, cá nhân thực hiện.

Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và định hướng đến 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và dự thảo Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2013-2020, đến năm 2015 diện tích cao su toàn tỉnh là 22.663 ha và năm 2020 là 23.500 ha. Tuy nhiên, đến năm 2015 diện tích cao su toàn tỉnh đạt 11.365 ha, chỉ đạt 50% mục tiêu quy hoạch, đến năm 2020 khó khả thi. Do đó, việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 là cần thiết.

Theo đó, tổng diện tích cao su được quy hoạch điều chỉnh đến năm 2020 là 17.000 ha. Diện tích cao su hiện có 11.365 ha, đến năm 2020 trồng mới 5.635 ha cao su đại điền tập trung chủ yếu tại Công ty CP đầu tư phát triển cao su Nghệ An 4.620 ha, Công ty TNHH lâm nông nghiệp sông Hiếu 932 ha, Tổng đội TNXP 4 là 50 ha và Công ty cà phê - cao su Nghệ An là 33 ha. Đến năm 2020, tổng công suất nhà máy chế biến cao su đạt khoảng 15.500 tấn mủ khô/năm, và đến năm 2030 là 22.500 tấn mủ khô/năm.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận việc điều chỉnh là phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và phù hợp với thực tế, giao Sở NN&PTNT hoàn thiện dự thảo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Phó giám đốc sở Nông nghiệp &PTNT trình bày dự thảo.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Sỹ Hưng trình bày dự thảo.

Về nội dung quy hoạch thuỷ lợi, một số ý kiến cho rằng cần có hội thảo với sự tham gia góp ý của các nhà quản lý, nhà khoa học chuyên ngành.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể thuỷ lợi là cần thiết và hết sức quan trọng, liên quan đến sự phát triển bền vững lâu dài của Nghệ An. Một số vấn đề được thành viên dự họp góp ý, đề nghị Sở NN&PTNT tiếp thu điều chỉnh, nhất là bổ sung các hạng mục, dự án nằm trong quy hoạch để triển khai xây dựng, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, chống hạn cũng như đảm bảo nhu cầu sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm của toàn tỉnh.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quyết định về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn Nghệ An. 

Về các nội dung này, UBND tỉnh cơ bản đồng tình, đề nghị các Sở GD&ĐT, Sở VHTT và Du lịch hoàn chỉnh dự thảo, trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới./.

Thu Huyền

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.