Khách hàng Hà Nội thích thú với các sản phẩm OCOP đến từ miền Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiều sản phẩm OCOP, đặc trưng của miền Tây Nghệ An như: Thổ cẩm, chè hoa vàng, bò giàng, thậm chí ớt cay... được giới thiệu đến khách hàng Thủ đô Hà Nội và các doanh nghiệp.

bna_IMG_4233.JPG
Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của miền Tây Nghệ An tại khuôn viên Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thành Duy

Từ chiều 17/11, tại không gian trưng bày thuộc khuôn viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) ở Hà Nội diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của miền Tây Nghệ An.

Anh Lê Tuấn Anh, một khách tham gia bày tỏ bất ngờ trước chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm. “Cảm nhận ban đầu tốt”, anh cho biết, sau khi nếm thử các thức uống thảo dược như cà gai leo, giảo cổ lam;...

bna_IMG_4127.JPG
Anh Lê Tuấn Anh (thứ 2 từ phải vào) nếm thử các sản phẩm từ huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Tại các gian trưng bày, nhiều khách tham quan liên tục tấm tắc trước sản phẩm bò giàng Kỳ Sơn, chè shan tuyết, cà ngọt, măng khô, rượu nếp cẩm, trà hoa vàng, thịt chua, măng muối, hương trầm, chuối sấy, bột rau má…

Đồng thời ấn tượng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An được biểu diễn bởi đội văn nghệ quần chúng đến từ huyện Con Cuông.

bna_IMG_4100.JPG
Các gian trưng bày đều được các địa phương bố trí người bán hàng, giới thiệu sản phẩm với trang phục truyền thống. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4209.JPG
Các sản phẩm OCOP đa dạng từ miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Vi Văn Quý cho biết, lần này huyện giới thiệu đến khách hàng Thủ đô các sản phẩm cà gai leo, giảo cổ lam, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ… “Chương trình rất ý nghĩa; mong muốn qua đây giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm của huyện”, ông Quý bày tỏ.

Ngoài 4 gian trưng bày của sản phẩm OCOP, đặc trưng của 11 huyện, thị xã miền Tây Nghệ An và một gian trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An, còn có thêm gian trưng bày sản phẩm gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ của tỉnh.

bna_IMG_4257.JPG
Nghệ nhân đến từ Quỳ Châu giới thiệu kỹ thuật dệt thổ cẩm. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4216.JPG
Du khách tìm hiểu, mua các sản phẩm thổ cẩm. Ảnh: Thành Duy

Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ Nghệ An cho biết: Hiệp hội mang các dòng sản phẩm chính của Nghệ An như: Than tre và sản phẩm từ tre, đồ thủ công mỹ nghệ, ván ghép thanh, ván sàn MDF, viên nén sinh khối. Đây là các sản phẩm thế mạnh của Nghệ An đã có mặt ở các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản.

“Nói chung đây là cơ hội cho tỉnh. Chúng tôi có trao đổi với nhau mấy khi Bộ NN&PTNT dành cho một “sân chơi” trong “sân bộ”, điều này thể hiện sự quan tâm của Bộ đối với phát triển nông, lâm nghiệp của Nghệ An”, ông Lâm nói.

bna_IMG_4112.JPG
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An thăm các gian trưng bày. Ảnh: Thành Duy

Dân số toàn vùng 1,237 triệu người (chiếm 36,28% dân số toàn tỉnh); trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 41 vạn người, chiếm 38,4% dân số toàn miền Tây, gồm nhiều dân tộc chung sống (như Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Đan Lai, Ơ Đu, Kinh...).

Đây là khu vực giàu tiềm năng phát triển kinh tế rừng với cây lâm nghiệp phục vụ chế biến gỗ, đồ gỗ...; cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày như: Mía, chè, cao su..., cây ăn quả như cam, quýt, bưởi...

bna_IMG_4247.JPG
Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng của các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Duy

Vùng miền Tây Nghệ An có lợi thế phát triển sản xuất sản phẩm đặc sản và các loại dược liệu đặc hữu với nhiều đặc sản rất phong phú đa dạng như: Trà hoa vàng, cam Con Cuông, cam Phủ Quỳ, xoài Tương Dương, mận tam hoa Mường Lống, gà Mông, lợn đen, nếp Khao Cày nọi, bò Mông, thịt bò giàng, lạp xường, măng rừng, khoai sọ, các loại dược liệu, các bài thuốc quý, các sản phẩm thổ cẩm, đan lát, dao Mông… Nhiều sản phẩm đã được xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Cùng với đó, miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp khoáng sản, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc (bò thịt, bò sữa, lợn).

Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An trải dài trên 9 huyện miền núi với vùng lõi là vườn Quốc gia Pù Mát và 2 khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Pù Hoạt, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

bna_IMG_4227.JPG
Nhiều du khách khi tham quan đã mua được các sản phẩm ưng ý từ miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, miền Tây Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy trong các ngày 17, 18/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ NN&PTNT.

“Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng, lợi thế của miền Tây Nghệ An nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương trong chiến lược xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Tây Nghệ An”, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An - đơn vị thường trực của sự kiện cho biết.

bna_IMG_4098.JPG
Du khách nếm thử món bò giàng Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Do đó, sự kiện này không chỉ đơn thuần trưng bày các sản phẩm OCOP, lâm sản của Nghệ An mà còn trưng bày các sản phẩm đặc trưng về văn hóa, du lịch, công nghiệp với mong muốn thể hiện tiềm năng của miền Tây xứ Nghệ An, qua đó quảng bá, tìm kiếm các mối quan hệ để phát triển.

Bà Võ Thị Nhung cho biết thêm: “Trong chiều 17/11, rất nhiều đối tác đã đến tham quan, tìm hiểu và đề xuất phối hợp với Nghệ An để sản xuất nông sản hữu cơ, trồng ngô sinh khối và một số sản phẩm chế biến khác”.

bna_IMG_4181.JPG
Ngoài ra khi đến tham dự sự kiện, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4191.JPG
Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4173.JPG
Du khách và các đại biểu ghi lại những tiết mục biểu diễn văn nghệ ấn tượng. Ảnh: Thành Duy

Trong sáng mai (18/11), tại trụ sở Bộ NN&PTNT sẽ diễn ra Toạ đàm “Định hướng chiến lược phát triển kinh tế -xã hội miền Tây Nghệ An” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, cùng nhiều bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Miền Tây Nghệ An có diện tích tự nhiên 13.728,97 km2, chiếm 83,3% diện tích toàn tỉnh; có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, với 211 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 27 xã biên giới với 468,281 km đường biên với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, 5 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (Thanh Chương), 3 cửa khẩu phụ là Thông Thụ (Quế Phong), Tam Hợp ( Tương Dương), Cao Vều (Anh Sơn); 4 đường quốc lộ nối hành lang kinh tế Đông - Tây và đường Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi trong giao thông với Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và các nước trong khu vực.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.