Khách Tây hào hứng với đảo chè, thác Mưa Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ này, hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đổ về Thanh Chương khám phá các điểm du lịch. Nhiều khách Tây hào hứng với đảo chè tuyệt đẹp hay thác Mưa độc đáo.

Dịp lễ 30/4, 1/5, các thuyền vận chuyển khách liên tục hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn.
Dịp lễ 30/4, 1/5, các thuyền vận chuyển khách liên tục hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn. Ước tính mỗi ngày, đảo chè Thanh An đón hàng trăm lượt khách về thưởng lãm, vui chơi.
Rất nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau lên kế hoạch ’phượt’ đảo chè ngày nghỉ lễ.
Rất nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau lên kế hoạch ’phượt’ đảo chè ngày nghỉ lễ làm nên không khí sôi động, vui tươi nơi đây.
Đảo chè Thanh An được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến đã lâu nhưng dường như sức hút của cảnh sắc tuyệt mỹ nơi đảo chè vẫn chưa bao giờ nguội đi.
Đảo chè Thanh An được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến đã lâu nhưng dường như sức hút của cảnh sắc tuyệt mỹ nơi đảo chè vẫn chưa bao giờ nguội đi.
Thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 ở Thanh Chương khá thuận lợi. Nhiều đoàn khách cho biết, họ cảm thấy rất mãn nguyện vì quyết định chọn đảo chè làm địa điểm tham quan, vui chơi vì đường đi không quá xa, dịch vụ khá tiện lợi và quan trọng là rất đẹp!
Thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 ở Thanh Chương khá thuận lợi. Nhiều đoàn khách cho biết, họ cảm thấy rất mãn nguyện vì quyết định chọn đảo chè làm địa điểm tham quan, vui chơi vì đường đi không quá xa, dịch vụ khá tiện lợi và quan trọng là rất đẹp!
Để bảo đảm an toàn, các em nhỏ đi thuyền tham quan đảo chè đều được mặc áo phao cẩn thận.
Để bảo đảm an toàn, các em nhỏ đi thuyền tham quan đảo chè đều được mặc áo phao cẩn thận.
Hai chàng trai người Anh và Pháp cũng có mặt ở đây khá sớm để khám phá, thưởng lãm vẻ đẹp đập Cầu Cau. Họ sảng khoái nhìn ngắm non nước, mây trời và thích thú trêu đùa những chú bò bên đập.
Đảo chè Thanh An đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút ngày càng đông du khách nước ngoài. Trong ảnh, hai chàng trai người đến từ nước Anh và Pháp có mặt ở đây khá sớm để khám phá, thưởng lãm vẻ đẹp đập Cầu Cau. Họ sảng khoái nhìn ngắm non nước, mây trời và thích thú trêu đùa những chú bò bên đập.
Thác Mưa ở Thanh Hương cũng là một điểm hút khách du lịch, thác đổ từ trên cao xuống tạo nên những cột nước trắng xóa, nhiều bậc, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Thác Mưa ở Thanh Hương cũng là một điểm hút khách du lịch, thác đổ từ trên cao xuống tạo nên những cột nước trắng xóa, nhiều bậc, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Mặc dù đến thác Mưa phải đi qua những cung đường ngoằn nghèo, nhiều khe suối, nhưng nơi đây luôn đông người đến chiêm ngưỡng, vui chơi, chụp ảnh.
Mặc dù đến thác Mưa phải đi qua những cung đường ngoằn nghèo, nhiều khe suối, nhưng nơi đây luôn đông người đến chiêm ngưỡng, vui chơi, chụp ảnh.
Một “nam phượt” thích thú để nước thác Mưa “trườn” qua người.
Du khách thích thú tắm mình dưới làn nước trong vắt, mát lành của thác Mưa.
Chị Katie – người Mỹ, độc bộ mười mấy km đường núi để đến thưởng lãm thác Mưa.
Du khách nước ngoài cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp thác nước kỳ thú này. Chị Katie – người Mỹ, độc bộ mười mấy km đường núi để đến thưởng lãm thác Mưa.

 Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.