Khai bút đầu Xuân

(Baonghean.vn) – Khai bút đầu Xuân là một nét đẹp văn hóa ở vùng đất học Xứ Nghệ nói chung và xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) nói riêng. Xưa nay, ở Quỳnh Đôi “đi học” được xem như một nghề; Lễ khai bút đầu Xuân được người dân nơi đây đặc biệt coi trong, gìn giữ phát huy. Xuân Bính Thân 2016 là năm thứ 7, Quỳnh Đôi tổ chức lễ khai bút tập trung…

Lễ khai bút đầu Xuân được tổ chức ở các gia đình ở xã Quỳnh Đôi, tổ xóm dân cư vào tối ngày 29 (hoặc 30) Tết. Còn lễ khai bút tập trung vẫn được tổ chức vào sáng ngày Mùng 2 Tết tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình làng Quỳnh Đôi.
Lễ khai bút đầu Xuân được tổ chức ở các gia đình ở xã Quỳnh Đôi, tổ xóm dân cư vào tối ngày 29 (hoặc 30) Tết. Còn lễ khai bút tập trung vẫn được tổ chức vào sáng ngày mùng 2 Tết tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình làng Quỳnh Đôi.
Trước đây, chỉ có những nhà nho học vấn cao, văn hay chữ tốt mới được “vinh dự” tham gia lễ khai bút ở đình làng;  Ngày nay, phong tục này vẫn được chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ, phát huy, có nhiều đổi mới, phát triển thành phong trào sôi nổi trong toàn xã. . Và ai cũng có quyền tham gia khai bút, từ người già đến trẻ nhỏ.
Trước đây, chỉ có những nhà nho học vấn cao, văn hay chữ tốt mới được tham gia lễ khai bút ở đình làng; Ngày nay, phong tục này vẫn được chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ, phát huy, có nhiều đổi mới, phát triển thành phong trào sôi nổi trong toàn xã. 
Xuân Bính Thân 2016 là năm thứ 7 liên tục nghi thức thiêng liêng này được Hội Khuyến học xã tổ chức.
Xuân Bính Thân 2016 là năm thứ 7 liên tục nghi thức thiêng liêng này được Hội Khuyến học xã tổ chức.
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi đánh trống khai bút đầu Xuân mới.
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi đánh trống khai bút đầu Xuân mới.
Lễ khai bút năm nay ở đình làng có 60 em học sinh tham gia.
Lễ khai bút năm nay ở đình làng có 60 em học sinh tham gia.
Rèn chữ, luyện người.
Rèn chữ, luyện người.
Người tham gia khai bút ai cũng ý thức được giá trị đặc biệt của phong tục đẹp này.
Người tham gia khai bút ai cũng ý thức được giá trị đặc biệt của phong tục đẹp này.
Nên đều nắn nót viết nên những văn từ ý nghĩa, hàm súc.
Nên đều nắn nót viết nên những văn từ ý nghĩa, hàm súc.
Đề bài được ban tổ chức nêu, thông thường là viết một đoạn văn xuôi hay bài thơ ca ngợi về cảnh đẹp quê hương, đất nước hôm nay bằng chữ Quốc ngữ.
Đề bài được ban tổ chức nêu, thông thường là viết một đoạn văn xuôi hay bài thơ ca ngợi về cảnh đẹp quê hương, đất nước.
Nét chữ, nết người. Suy tư ý đẹp lời hay.
Nét chữ, nết người. Suy tư ý đẹp lời hay.
Các cụ người cao tuổi ở xã xưa nay vẫn luôn theo sát việc học hành của thế hệ tương lai.
Các cụ người cao tuổi ở xã xưa nay vẫn luôn theo sát việc học hành của thế hệ tương lai.
Đông đảo phụ huynh đã đến dự lễ khai bút của con em mình.
Đông đảo phụ huynh đã đến dự lễ khai bút của con em mình.
Ban tổ chức bình văn, chấm điểm “văn hay, chữ tốt”.
Ban tổ chức bình văn, chấm điểm “văn hay, chữ tốt”.
. Đại diện ban tổ chức tuyên đọc những bài văn, bài thơ hay.
Đại diện ban tổ chức tuyên đọc những bài văn, bài thơ hay.
Bài thơ “Ông khuyến học” của cháu Hồ Nguyễn Thảo My  – Một trong những bài được vinh danh tại lễ khai bút Xuân Bính Thân 2016.
Bài thơ “Ông khuyến học quê tôi” của cháu Hồ Nguyễn Thảo My – Một trong những bài được vinh danh tại lễ khai bút Xuân Bính Thân 2016.
Trao thưởng cho những người khai bút…Lễ khai bút đã là một kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm thức mỗi người dân miền quê đất học.
Trao thưởng cho những người khai bút…Lễ khai bút đã là một kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm thức mỗi người dân miền quê đất học.

 Thanh Sơn – Việt Hùng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.