Khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”

(Baonghean.vn) -Tối 10/7, tại thành phố Vinh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An khai mạc chương trình “Hành trình đỏ- kết nối dòng máu Việt” lần thứ VI năm 2018. Về dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban chỉ đạo TW vận động Hiến máu tình nguyện và đại diện các ban, sở ngành.
Tiết mục văn nghệ của các Tình nguyện viên Ngân hàng máu sống thành Vinh chào mừng đêm Gala Hành trình đỏ. Ảnh: Nguyễn Hải
Tiết mục văn nghệ của các Tình nguyện viên Ngân hàng máu sống thành Vinh chào mừng đêm Gala Hành trình đỏ. Ảnh: Nguyễn Hải
Thay mặt Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu nêu bật kết quả và ý nghĩa của chương trình vận động hiến máu tình nguyện thời gian vừa qua.
Năm 2017, tỉnh phát động được 69 đợt hiến máu và đã huy động được trên 29.500 đơn vị máu; 6 tháng đầu năm cũng huy động được 16.258 đơn vị máu nhưng tình trạng thiếu máu cục bộ vẫn diễn ra.
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Nguyễn Hải
Đánh giá cao nghĩa cử đẹp hiến máu của các tình nguyện viên; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn thời gian tới các cơ quan, ban ngành, đơn vị và các tổ chức xã hội cần tăng cường hoạt động phối hợp, đồng hành với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng kêu gọi tiếp tục vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả cao.
Đông đảo các đại biểu TW, tỉnh và thành phố Vinh dự khai mạc Chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ
Đông đảo các đại biểu TW, tỉnh và thành phố Vinh dự khai mạc Chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ" đêm 10/7 tại TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Gia Tiến - Chánh văn Phòng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực cố gắng của Ban chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh. Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và kêu gọi sự chung tay, hưởng ứng của cộng đồng xã hội, nhất là thế hệ trẻ để hoàn thành chỉ tiêu đơn vị máu, để bổ sung kịp thời vào ngân hàng máu sống, phục vụ tích cực mục đích hiến máu, chữa bệnh, cứu chữa kịp thời người bị bệnh hiểm nghèo...
Đại diện Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Trung ương trao Biểu trưng và tặng hoa cám ơn đại diện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Trung ương trao Biểu trưng và tặng hoa cảm ơn đại diện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, Ban tổ chức Chương trình trao 10 suất quà cho 10 bệnh nhân bệnh máu có hoàn cảnh khó khăn; tặng hoa và biểu trưng cho Ban chỉ đạo tỉnh, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình.
Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ trao 10 suất quà cho 10 bệnh nhân bệnh máu có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ trao 10 suất quà cho 10 bệnh nhân bệnh máu có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Ngày hội hiến máu lần thứ VI năm 2018 tại TP Vinh chính thức bắt đầu vào ngày mai (11/7) tại Cung Lễ hội TP Vinh và tiếp đó là một số địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.