Sôi động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi là sân chơi thiết thực và ý nghĩa thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong toàn tỉnh.

Sáng 3/8, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2022.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cùng đông đảo giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 63 sản phẩm đến từ 11 phòng Giáo dục và Đào tạo và gần 20 trường THCS, THPT trên toàn tỉnh tham dự. Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và các thành viên trong Ban tổ chức nghe thuyết trình sản phẩm của Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và các thành viên trong Ban tổ chức nghe thuyết trình sản phẩm của Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

Cuộc thi năm nay được đánh giá là có nhiều nét mới về hình thức tổ chức, cơ cấu giải thưởng.

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo - Tập huấn – tuyên truyền - phát động cuộc thi "Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021-2022" tại 3 cụm trên toàn tỉnh, có sự tham gia của các trường học, phòng giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã chúc mừng các tác giả, tác phẩm lọt vào vòng chung kết.

Qua nhiều năm tổ chức, từ những ngày còn sơ khai, cuộc thi đã khẳng định được chất lượng và ngày càng có sự tham gia của học sinh trên toàn tỉnh. Qua cuộc thi này nhiều dự án đã được chọn để tham dự cấp quốc gia và đạt giải cao.

Nhiều dự án của cuộc thi mang tính ứng dụng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều dự án của cuộc thi mang tính ứng dụng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Trưởng ban tổ chức giải cũng khẳng định, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng là một sân chơi ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; hướng thanh thiếu niên, nhi đồng vào các hoạt động thực tiễn, từng bước nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, đồng thời góp phần tạo ra môi trường khoa học – kỹ thuật để tuổi trẻ vận dụng những tri thức, kỹ năng, sáng tạo ra những sản phẩm, những giải pháp hữu ích, khoa học, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Cuộc thi cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi có nhiều sản phẩm được sáng tạo nhằm hỗ trợ những người cao tuổi, người thân trong gia đình và các đối tượng khuyết tật. Từ đó, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Quang An

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Quang An

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các giáo viên, học sinh có giải thưởng Trung ương về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021 - 2022. Ảnh: Quang An

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các giáo viên, học sinh có giải thưởng Trung ương về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021 - 2022. Ảnh: Quang An

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải Cuộc thi. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 63 sản phẩm đến từ 11 phòng Giáo dục và Đào tạo và gần 20 trường THCS, THPT trên toàn tỉnh tham dự. Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Sau quá trình chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 đã lựa chọn được 3 sản phẩm đạt giải Nhất, 5 sản phẩm đạt giải Nhì, 10 sản phẩm đạt giải Ba và 23 sản phẩm đạt giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Trong đó, 3 sản phẩm đạt giải Nhất bao gồm: "Thiết bị phát hiện và cảnh báo khí độc CO trong phòng kín" của nhóm tác giả Đặng Tiến Hưng, Thái Duy Quang do giáo viên Nguyễn Khánh Tân hướng dẫn. Tác phẩm "Chậu hoa thân thiện với môi trường từ vỏ lạc và vỏ trấu" của nhóm tác giả: Trần Nguyên Cường, Nguyễn Thái Hoàng Anh, Lê Đức Hoàng do thầy Lê Đức Thanh Hùng hướng dẫn. Tác phẩm "Bồn rửa thông minh" của nhóm tác giả Hồ Trí Dũng, Quế Thanh Trường do thầy Nguyễn Văn Thụ hướng dẫn.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kêu gọi các học sinh, giáo viên, các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với sự tự tin, sáng tạo, chất lượng hơn nữa để sáng tạo ra những sản phẩm, những giải pháp hữu ích, có hàm lượng khoa học. Từ đó, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.