Khai mạc Giải Đua xe đạp “Non sông liền một dải” tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, tại TP Vinh, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - "Non sông liền một dải" lần thứ 31 năm 2019 chính thức khởi tranh với 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh.
Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao;

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các ban, ngành.

Các đại biểu tham dự khai mạc giải. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu tham dự khai mạc giải. Ảnh: Trung Kiên
Đây là một trong những hoạt động thể thao, văn hóa hướng tới kỷ niệm 44 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).
Giải quy tụ 83 vận động viên đến từ 12 đội đua và có sự góp mặt của các tay đua tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019, các tay đua ngoại binh từng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như: Mirsamad Pourseyedi (Iran), Áo vàng VOH 2018 - Sarda Javier (Tây Ban Nha), Loic Desriac (Pháp)…

Cuộc đua năm nay có 16 chặng, tổng lộ trình thi đấu gần 2.000 km, xuất phát từ TP Vinh và kết thúc tại Công viên hội trường Thống Nhất (TP HCM). Dự kiến giải kết thúc vào ngày 30/4/2019.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu khai mạc. Video: Trung Kiên

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua năm nay trên 1 tỷ đồng, trong đó tay đua Áo vàng chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng 150 triệu đồng, đội đoạt Cúp vô địch đồng đội chung sẽ nhận thưởng 80 triệu đồng.

Tại chặng khai mạc, đoàn đua xuất phát từ 8h30 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân thành phố Vinh, tay đua Huỳnh Thanh Tùng dẫn đầu đoàn đua với khoảng cách cách biệt top nhì.

Kết thúc chặng đầu tiên hấp dẫn, Huỳnh Thanh Tùng giành được Áo vàng chặng, trong khi Lê Văn Duẩn (HVM TP HCM) tạm nắm giữ Áo xanh.

Ngày mai, 83 tay đua đến từ 12 đội sẽ bước vào tranh tài ở chặng đua thứ 2, với lộ trình dài 199km từ TP Vinh đi Đồng Hới, đây là chặng đua có lộ trình dài thứ nhì (chỉ sau chặng Pleiku - Tuy Hòa).

Một số hình ảnh tại ngày khai mạc Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. HCM - "Non sông liền một dải" lần thứ 31
Đoàn mô tô phân khối lớn dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: Hải Vương
Đoàn mô tô phân khối lớn dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: Hải Vương
Từ sáng sớm, rất đông người dân thành phố Vinh cổ vũ cho đoàn đua rất nhiệt tình. Ảnh: Hải Vương
Từ sáng sớm, rất đông người dân thành phố Vinh cổ vũ cho đoàn đua rất nhiệt tình. Ảnh: Hải Vương
Sau ít phút xuất phát, đoàn đua đã có sự bứt tốp. Ảnh: Hải Vương
Sau ít phút xuất phát, đoàn đua đã có sự bứt tốp. Ảnh: Hải Vương
hời tiết mát mẻ giúp các tay đua có đều tỏ ra sung sức. Ảnh: Hải Vương
Thời tiết mát mẻ, các tay đua đều tỏ ra sung sức. Ảnh: Hải Vương
Tay đua Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 bỏ xa tốp còn lại và xuất sắc về đích sớm. Ảnh: Hải Vương
Tay đua Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 bỏ xa tốp còn lại và xuất sắc về đích sớm. Ảnh: Hải Vương
Chặng 4 xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh gồm 20 vòng đua, tổng chiều dài 54 km. Ảnh: Hải Vương.
Chặng 4 xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh gồm 20 vòng đua, tổng chiều dài 54 km. Ảnh: Hải Vương.
Vòng đua cuối là màn đua tranh gay cấn, với những tính toán chiến thuật tỉ mỉ. Ảnh: Hải Vương
Vòng đua cuối là màn đua tranh gay cấn, với những tính toán chiến thuật tỉ mỉ của top đầu. Ảnh: Hải Vương
Niềm vui của tay đua về Nhì. Ảnh: Hải Vương
Nước rút ngoạn mục. Ảnh: Hải Vương
Và niềm vui của tay đua về Nhì. Ảnh: Hải Vương
Và niềm vui của tay đua về Nhì. Ảnh: Hải Vương
BTC trao áo vàng cho vận động viên về nhất. Ảnh: Hải Vương
BTC trao Áo vàng cho vận động viên về nhất. Ảnh: Trung Kiên

Cúp Truyền hình TP. HCM năm 2019 "Non sông liền một dải" sẽ diễn ra với 16 chặng, đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Tuy Hòa, Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc tại TP.HCM vào trưa 30/4 lịch sử ở Hội trường Thống Nhất.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.