Khai mạc Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Bắc được các cơ quan báo Đảng đăng cai tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần.

Sáng 23/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Bắc tổ chức Giải thể thao Phan Xi Păng dành cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo.

Tham dự giải có 7 đoàn vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo: Sơn La, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Báo Yên Bái. Ngoài ra còn có các đoàn khách mời gồm: Báo Nghệ An, Báo Hà Tĩnh, Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Trị.

Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du – Miền núi phía Bắc được các cơ quan báo Đảng đăng cai tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần. Đây là lần thứ 2 Báo Sơn La vinh dự được tổ chức giải.

BNA_Đức Anh-6182.jpg
Nhà báo Lã Minh Tuấn – Tổng Biên tập Báo Sơn La trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Đức Anh

Tham gia giải năm nay có gần 200 vận động viên đến từ các cơ quan báo Đảng các tỉnh gồm: Sơn La, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái. Các vận động viên sẽ tranh tài 4 nội dung thi đấu gồm: đẩy gậy, kéo co, trượt cầu vồng và đua xe điện.

BNA_Đức Anh-6163.jpg
7 đoàn vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo: Sơn La, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Báo Yên Bái. Ngoài ra còn có các đoàn khách mời gồm: Báo Nghệ An, Báo Hà Tĩnh, Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Trị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lã Minh Tuấn – Tổng Biên tập Báo Sơn La nêu rõ: Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du – Miền núi phía Bắc năm 2024 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890...

Giải được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Bắc rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể lực và gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị báo Đảng địa phương; góp phần tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau lễ khai mạc, gần 200 vận động viên đã bước vào các nội dung thi đấu. Các đội, vận động viên đã nêu cao tinh thần đồng đội, đoàn kết, thi đấu vui vẻ, hết mình. Các trận đấu đều diễn ra với chất lượng cao.

BNA_Đức Anh-6201.jpg
Đoàn Báo Nghệ An, Báo Hà Tĩnh, Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Trị tham gia giải thi kéo co với tư cách khách mời. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6535.jpg
Đoàn Báo Sơn La tham gia môn thi kéo co. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6281.jpg
Môn đẩy gậy nam. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6381.jpg
Môn đẩy gậy nữ. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6453.jpg
Các đội tham gia thể hiện tinh thần đoàn kết, vui vẻ, giao lưu là chính. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6395.jpg
Giải thu hút đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6691.jpg
Môn thi trượt cầu vồng. Ảnh: Đức Anh
BNA_Đức Anh-6809.jpg
Môn đua xe Go Kart . Ảnh: Đức Anh
Clip: An Nhân

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.