Khai mạc Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024 chính thức khai mạc vào sáng 19/3 với nghi thức truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

bna_ MH3.jpg
Ban tổ chức lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024 biện lễ tại cung Thượng điện. Ảnh: Mai Hoa

Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024 được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức danh tướng Phan Đà - vị tướng có công lao to lớn giúp nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao, Ban Quản lý Di tích tỉnh; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thanh Chương, cùng 2 xã Võ Liệt, Thanh Long.

Di tích đền Bạch Mã được xây dựng từ thời Vua Lê để thờ thần Phan Đà, vị tướng trẻ có công trong cuộc kháng chiến chống quân Minh ở nửa đầu thế kỷ XV.

Lễ hội Đền Bạch Mã được hình thành gắn liền với sự hình thành của đền Bạch Mã với khoảng hơn 500 năm. Đây là lễ hội cổ nhất xứ Nghệ với nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vùng đất Thanh Chương; được liệt vào hàng “Điển lễ Quốc tế” - tế lễ theo nghi thức nhà nước do quan triều đình làm chủ tế.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, lễ hội Đền Bạch Mã đã có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế. Từ năm 1994, khi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) xếp hạng “Di tích lịch sử - Văn hóa - Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia” đến nay; cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương khôi phục lại lễ hội với đầy đủ các hoạt động nghi lễ và phần hội cổ xưa trước đây. Năm 2020, lễ hội Đền Bạch Mã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

bna_ MH2.jpg
Lễ đại tế tại đền Bạch Mã. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH4.jpg
Lễ đại tế tại đền Bạch Mã được tổ chức theo hình thức cung đình xưa. Ảnh: Mai Hoa

Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024 được tổ chức từ ngày 7 - 10/2 âm lịch (tức ngày 16 - 19/3/2024).
Trước khi tổ chức lễ khai mạc và lễ đại tế, trong 3 ngày 7 - 9/2 âm lịch, Ban Tổ chức lễ hội và nhân dân đã tổ chức các nghi thức tế lễ truyền thống, gồm lễ khai quang tại đền Bạch Mã và Phủ Ngoại - nhà ở của tướng Phan Đà; lễ yết cáo tại đền Bạch Mã; lễ rước kiệu từ đền Bạch Mã đi qua các thôn của 2 xã Võ Liệt, Thanh Long; lễ dâng hương tại Phủ Ngoại (thôn Minh Tân, xã Võ Liệt) và tại phần mộ tướng Phan Đà (xóm Long Biên, xã Thanh Long).

bna_ mh13.jpg
Lãnh đạo huyện Thanh Chương dâng hương tưởng niệm tướng Phan Đà và các tướng sĩ của ông tại đền Bạch Mã. Ảnh: Mai Hoa

Về phần hội đã diễn ra các hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, gồm thi đấu bóng chuyền nam, các trò chơi dân gian: vật cù, đập niêu, cờ tướng, bóng chuyền, kéo co...; tổ chức các gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc trưng của huyện Thanh Chương.

bna_ MH11.jpg
Lễ rước kiệu từ đền Bạch Mã đi qua các thôn thuộc 2 xã Võ Liệt và Thanh Long. Ảnh: Văn Lý

Tại lễ khai mạc sáng nay, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ tế thần trang trọng theo hình thức văn hoá truyền thống cung đình xưa. Sau lễ tế thần, vào chiều nay, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ tạ thần và bế mạc lễ hội.

bna_ MH10.jpg
Thi đấu bóng chuyền nam tại lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024. Ảnh: Ngọc Dịu

Để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Đền Bạch Mã gắn với phát triển du lịch, huyện Thanh Chương đang phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để xúc tiến việc quy hoạch, đưa lễ hội Đền Bạch Mã vào bản đồ du lịch, tuyến tham quan văn hóa tâm linh của tỉnh; gắn với nghiên cứu đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Thanh Chương./

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.