Khai mạc Lễ hội Đền Cuông năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, huyện Diễn Châu tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Cuông năm 2018. Tới dự có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu cùng đông đảo nhân dân và du khách gần xa.
Lễ hội đền Cuông năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/3 - 1/4 (tức ngày 13 - 16/2 năm Mậu Tuất) gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội, mang đậm bản sắc văn hóa vùng.
Toàn cảnh đền Cuông nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Toàn cảnh đền Cuông nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Phần lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, mang yếu tố linh thiêng với các hoạt động như lễ khai quang, lễ cáo trung thiên, lễ yết, lễ khai hội, lễ đại tế. Nét đặc sắc trong lễ hội đền Cuông là lễ rước Vua và Công Chúa vi hành từ đền về đình Xuân Ái; lễ rước tướng Cao Lỗ từ nhà thờ họ Cao xã Diễn Thọ về đình Xuân Ái; lễ rước Vua, Công Chúa và tướng Cao Lỗ từ đình Xuân Ái về đền.
Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Màn trống hội tại lễ khai mạc lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Phần hội gồm các hoạt động như: Hội diễn văn nghệ quần chúng; Triển lãm ảnh về đất nước và con người Diễn Châu; Hội trại “Uống nước nhớ nguồn”; Trưng bày gian hàng quảng bá một số sản phẩm truyền thống của huyện Diễn Châu và các vùng trong tỉnh; Các trò chơi dân gian như bắn nỏ, múa lân, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi, đi cầu kiều, đu tre… Ngoài ra còn có Hội thi thanh niên thanh lịch và văn nghệ các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX vào tối 30/3.
Đặc biệt, lễ đúc tượng đồng mạ vàng Vua An Dương Vương lấy nguyên mẫu từ tượng của người ở Cổ Loa, Đông Anh (Hà Nội) sẽ được thực hiện vào sáng ngày 31/3.
Lãnh đạo Sở VHTT đánh trống khai hội Lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Lãnh đạo Sở VHTT đánh trống khai hội Lễ hội đền Cuông 2018. Ảnh: Sách Nguyễn
Về với lễ hội đền Cuông hàng năm, du khách và nhân dân sẽ được khám phá những hoạt động truyền thống đặc sắc của người dân Diễn Châu, đồng thời có dịp tham quan các điểm du lịch như: Biển Cửa Hiền - xã Diễn Trung, Biển Diễn Thành, Chùa Cổ Am  - xã Diễn Minh, Hồ Xuân Dương  - xã Diễn Phú, Khu du lịch sinh thái ở xã Diễn Lâm...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.