Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

(Baonghean.vn) – Tối 17/5, tại Sân vận động Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017).

Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017. Ảnh: Thành Cường

Trước giờ khai mạc lễ hội, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã thành kính làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, đoàn thể làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, đoàn thể làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa.

Ban tổ chức Lễ hội, đoàn nghệ thuật quần chúng 8 tỉnh, thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và đoàn vận động viên các huyện thành, thị trong tỉnh tham gia Lễ hội Làng Sen năm 2017 đã dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh; diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về dâng hương ở Khu Di tích Kim Liên; tham gia rước ảnh Bác từ Khu Di tích ra Sân vận động Làng Sen.

Ban tổ chức Lễ hội, đoàn nghệ thuật quần chúng, vận động viên dâng hoa tại Tượng Đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Ban tổ chức Lễ hội, đoàn nghệ thuật quần chúng, vận động viên dâng hoa tại Tượng Đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Lễ hội Làng Sen có tiền thân từ Liên hoan “Tiếng hát từ Làng Sen” lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/1982, sau đó, được nâng cấp thành Lễ hội Làng Sen tổ chức hàng năm theo quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở cấp quốc gia.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 36 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành một ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ nói riêng và người dân cả nước nói chung.

127 bức ảnh Bác Hồ được 127 em học sinh rước diễu hành đến sân vận động Làng Sen. Ảnh: Thành Cường
127 bức ảnh Bác Hồ được 127 em học sinh rước diễu hành đến sân vận động Làng Sen. Ảnh: Thành Cường

Thông qua các hoạt động, Lễ hội Làng Sen đã tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành, Huyện ủy Nam Đàn tham dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành, Huyện Nam Đàn tham dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Thành Cường

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Diễn văn khai mạc do đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Lễ hội Làng Sen năm 2017 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh các giá trị tư tưởng của Người.

Lễ hội Làng Sen năm 2017 là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, biến tình cảm và lòng tự hào của mỗi người trở thành những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng, đất nước.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Làng Sen 2017. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Làng Sen 2017. Ảnh: Thành Cường.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2017 là chương trình nghệ thuật “Những đài hoa dâng Bác” với các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng và tình yêu quê hương đất nước do các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên biểu diễn.

Lễ hội Làng Sen năm 2017 diễn ra trong 4 ngày (16/5 – 19/5/2017) với nhiều hoạt động phong phú gồm, giải bóng chuyền Lễ hội Làng Sen, chiếu phim về đề tài Bác Hồ, trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ, hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, dâng hoa dâng hương, Liên Hoan Câu hò nối những dòng sông, biểu diễn nghệ thuật quần chúng...

Điểm nhấn đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017 là chương trình nghệ thuật gồm những tiết mục văn nghệ đặc sắc ngợi ca về Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Thành Cường
Điểm nhấn đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017 là chương trình nghệ thuật gồm những tiết mục văn nghệ đặc sắc ngợi ca về Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Thành Cường.

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2017 sẽ bế mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Tp.Vinh) vào tối ngày 19/5.

Thanh Sơn – Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.