Khai mạc Triển lãm: Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng ‘Hai Mạnh’ đức độ, đa tài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 15/3, tại Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, gia đình Đại tướng Chu Huy Mân tổ chức khai mạc Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “Hai Mạnh” đức độ, đa tài” .

Tham dự lễ khai mạc có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các vị Tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam

Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam

Diễn văn khai mạc triển lãm của Thượng tá Lê Vũ Huy – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã nêu những điểm khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân và khẳng định: Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về một lòng trung với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời của đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời của đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam

Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “Hai Mạnh” đức độ, đa tài” được tổ chức nhằm tri ân, tôn vinh những công lao, đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phấn đấu học tập, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chương trình Triển lãm gồm các nội dung: Phần mở đầu trưng bày những hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội với Đại tướng Chu Huy Mân.

Phần nội dung chính gồm có hai chủ đề, chủ đề thứ nhấtTuổi trẻ nuôi chí lớn”, trưng bày những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về truyền thống quê hương, gia đình - nơi Đại tướng Chu Huy Mân sinh ra, lớn lên và hun đúc tâm hồn, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của chàng thanh niên Chu Văn Điều (tên khai sinh của Đại tướng Chu Huy Mân).

Các đại biểu tham quan hiện vật trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam cung cấp

Các đại biểu tham quan hiện vật trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Bảo tàng LSQS Việt Nam cung cấp

Chủ đề thứ hai là “Vị tướng “Hai Mạnh” đức độ, đa tài”, trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân; tình cảm của Đại tướng với quê hương, gia đình; đồng chí, đồng đội và trong cuộc sống đời thường.

Các hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những hiện vật có giá trị lịch sử, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Quân khu 5 và gia đình Đại tướng Chu Huy Mân.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/3/2023 và kéo dài đến hết ngày 15/6/2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.