Khai mạc triển lãm Tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Triển lãm tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại thành phố Vinh sẽ giới thiệu 115 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, tuyển chọn từ nhiều cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Chiều 15/5, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và trao giải các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đến dự khai mạc triển lãm có sự hiện diện của bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục VHCS - Bộ VHTTDL; ông  Vũ Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục VHCS.

Về phía  tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh -  Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An; Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Triển lãm sẽ giới thiệu 115 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, tuyển chọn từ nhiều cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, cụ thể như: Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Chào mừng kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo và Cuộc thi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 16 tác phẩm đạt giải tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Bà Ninh Thị Thu Hương – Cục trưởng Cục VHCS – Bộ VHTTDL phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Kiên
Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục VHCS - Bộ VHTTDL phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Kiên
Tại buổi khai mạc, BTC cũng đã trao giải cho nhiều tác phẩm xuất sắc và đặc biệt là 16 tác phẩm đạt giải tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích.
Tại buổi khai mạc, BTC cũng đã trao giải cho nhiều tác phẩm xuất sắc và đặc biệt là 16 tác phẩm đạt giải tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích. Ảnh: Trung Kiên
Đại diện lãnh đạo Cục trưởng Cục VHCS – Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cuộc thi tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chú Minh. Ảnh: Trung Kiên
Đại diện lãnh đạo Cục trưởng Cục VHCS - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cuộc thi tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên
 
Các đại biểu chiêm ngưỡng các tác phẩm đạt giải cao, triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31/5 tại Quảng Trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Ảnh: Trung Kiên
 Các đại biểu tham quan các tác phẩm đạt giải cao. Ảnh: Trung Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.