Khai thác sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn nhằm kết nối với hệ thống mạng thông tin điện tử các cấp, các ngành phục vụ cho công tác thông tin liên lạc, truyền dẫn thông tin đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện, diễn tập...

Chiều 11/4, tại Hải đội 2 (BĐBP tỉnh Nghệ An) Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển cho 50 cán bộ của BĐBP tỉnh.

Hệ thống thông tin Vinasat được lắp đặt trên tàu CN 09 của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An.
Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển cho 50 cán bộ của BĐBP tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến, giới thiệu về lý thuyết, hướng dẫn thực hành về một số nội dung trong việc khai thác, sử dụng hệ thống Vinasat 2, các học viên sẽ được huấn luyện về lý thuyết và thực hành, bao gồm các nội dung như: Giới thiệu chung hệ thống Vinasat, Quy trình khai thác, sử dụng Vinasat và cách bảo quản và khắc phục sự cố Vinasat.

Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển cho 50 cán bộ của BĐBP tỉnh.
Hệ thống thông tin Vinasat được lắp đặt trên tàu CN09 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An. 

Qua tập huấn, các học viên nắm được các nội dung thực hành về tính năng chiến thuật, thiết bị trên boong tàu, thiết bị điều khiển Anten ACU, thiết bị Modem vệ tinh X5, thiết bị truyền hình hội nghị, nguyên lý hoạt động của trạm Vinasat tàu biển, định tuyến VG204 và phần mềm truyền số liệu FILIA, định vị cơ động sóng ngắn, sóng cực ngắn, siêu cao tần và hệ thống tự động hóa chỉ huy tác chiến điện tử; các nội dung về TTLL trong thực hiện Chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ;

Các nội dung về tình hình tác chiến không gian mạng ảnh hưởng đến mạng viễn thông Vinasat; cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực viễn thông; công tác phối hợp điều hành xử lý sự cố TTLL, công tác quản lý, điều hành khai thác trang thiết bị bảo mật trong mạng lưới viễn thông Vinasat. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.