Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo sở, chủ tịch huyện ở các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình.
Ngày 24/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số đồng chí.
Theo GS.TS. Hoàng Chí Bảo, mọi sai lầm, khuyết điểm, mọi sự hư hỏng của cán bộ đều có nguyên nhân sâu xa từ vấn đề đạo đức. Thực tế này cũng phản ánh vấn đề suy thoái đạo đức trong Đảng, trong xã hội cần được tiếp tục ngăn chặn.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.
Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam, nếu tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận rõ đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý thì chủ động xem xét, xử lý kỷ luật đảng, không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án…
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim An - cựu Giám đốc Sở Y tế và một số cán bộ do liên quan đến sai phạm thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị y tế.
(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Ban Bí thư quyết định kỷ luật khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đào Anh Kiệt và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều.
Trong hai ngày 6-7/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.
Trong năm 2018, qua công tác giám sát, kiểm tra, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật 548 đảng viên (giảm 69 đảng viên so với năm 2017) bằng các hình thức: Khiển trách 438; cảnh cáo 75; cách chức 7; khai trừ ra khỏi Đảng 28 trường hợp.
Với nhiều quan điểm sai lầm, hành vi sai phạm, ông Chu Hảo không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng, không xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Tại phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc đến tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, chỉ ra tình trạng trên Trung ương hành động quyết liệt, trong khi đó địa phương cơ sở chậm chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, nhất là cuộc đấu tranh PCTN hiện nay.
Trong tháng 7/2018, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 219 tổ chức đảng và 734 đảng viên về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ; quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng.
TAND TP.HCM đã quyết định triệu tập ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang vì liên quan đến 4.700 tỉ của BIDV tại “đại án” ngân hàng Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Hình thức kỷ luật Đảng cao nhất đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV.
(Baonghean.vn) - Tại cuộc đối thoại với PV Báo Nghệ An về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an cho rằng nên thành lập Ủy ban Giám sát quyền lực quốc gia.
Huyện ủy Bến Lức xác định hành vi của ông Võ Hòa Thuận trong buổi làm việc tại trường Tiểu học Bình Chánh khiến cô N. phải quỳ xin lỗi đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.