Khai trương đoàn tàu khách nhanh Hà Nội- Vinh- Hà Nội SE 35/SE36

(Baonghean.vn) - Sáng 1/6, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức khai trương đoàn tàu khách nhanh Hà Nội - Vinh - Hà Nội SE35/ SE36 với hành trình 5 giờ 30 phút vào hoạt động.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân và rút ngắn thời gian chạy tàu, Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt Hà Nội đã đưa vào khai thác đôi tàu SE35, SE36 là tàu khách nhanh chất lượng cao tuyến Vinh - Hà Nội và ngược lại.

Đôi tàu SE35/SE36 chạy thường xuyên vào ban ngày bắt đầu từ 01/6/2017, hành trình 5 giờ 30 phút. Tàu SE35 xuất phát Hà Nội lúc 14h05 đến Vinh lúc 19h40. Tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 7h55 đến Hà Nội lúc 13h20; dừng đón khách tại các ga Hà Nội, Giáp Bát, Thanh Hóa, TP.Vinh. 

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng ban Vận tải Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; đồng chí Trần Thế Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.


Hành khách đi tàu trong ngày khai trương 01/6/2017 được giảm 50% giá vé, miễn vé cho trẻ em. Trong 3 tháng đầu khai trương giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 6-10 tuổi. Có hàng nghìn vé ngẫu nhiên bán qua mạng với giá chỉ 10.000 đồng.

a2
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đạm Phương
Các
Các đại biểu dự Lễ cắt băng khánh thành khai trương tàu Vinh- Hà Nội SE 35/SE36. Ảnh: Đạm Phương
a3
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho Tổ công tác trên tàu. Ảnh: Đạm Phương
Đoàn tàu
Đôi tàu SE35, SE36 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt Hà Nội là tàu khách nhanh chất lượng cao tuyến Vinh - Hà Nội và ngược lại. Ảnh: Đạm Phương

Hiện tại Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội đang thực hiện việc bán vé kết nối đường bộ Hà Nội - Vinh - Cửa Lò và ngược lại để tạo thuận lợi cho hành khách đi du lịch.

Đạm Phương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.