Khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2018

(Baonghean.vn) - Tối 26/4, UBND huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2018. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân địa phương, du khách đã về tham dự buổi lễ.
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai trương. Ảnh: Thành Chung
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai trương. Ảnh: Thành Chung

Quỳnh Lưu là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch.

Huyện được ví như hình ảnh một Nghệ An thu nhỏ. Thiên nhiên ưu đãi vùng đất này có đồng bằng phì nhiêu, trung du bán sơn địa, đồi núi, lẫn sông hồ và biển cả. Bờ biển Quỳnh Lưu dài 19,5km, với nhiều bãi biển đẹp như Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa; có nhiều bãi biển hoang sơ chưa khai phá như bãi biển Quỳnh Long, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh.

Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đọc diễn văn khai trương mùa du lịch Biển Quỳnh năm 2018. Ảnh Thành Chung
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đọc diễn văn khai trương mùa du lịch Biển Quỳnh năm 2018. Ảnh: Thành Chung

Toàn huyện hiện có 193 di tích được kiểm kê, 31 di tích được xếp hạng, trong đó có 15 di tích cấp quốc gia và 16 di tích cấp huyện. Là mảnh đất có lịch sử văn hóa lâu đời, Quỳnh Lưu nổi tiếng với nhiều lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc như Lễ Kỳ phúc (Quỳnh Đôi), lễ Cầu ngư (Sơn Hải, Tiến Thủy), Lễ hội Đền Thượng (Quỳnh Nghĩa), Đua thuyền thúng (Quỳnh Long), ngày hội văn hóa dân tộc thiểu số (Quỳnh Thắng, Tân Thắng)...

Bên cạnh đó, huyện còn có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời như trồng hoa cây cảnh, nghề mộc (Quỳnh Hồng), nghề hương trầm (Quỳnh Đôi), nghề mộc (Quỳnh Hưng), nghề trồng rau sạch (Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng), nghề làm muối ở các xã ven biển.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Thành Chung

Văn hóa người Quỳnh Lưu có nhiều nét đan xen nhưng tựu chung là rất mến khách. Sự mến khách đó đã tạo ra không gian, không khí thân thiện với du khách về thăm.  Hiện Quỳnh Lưu có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng resort, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn.

Quỳnh Lưu đã và đang phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch biển gắn với du lịch văn hóa lịch sử và các dịch vụ thương mại nhằm tạo được chuyển biến thực sự cho du lịch phát triển, tăng nhanh tỷ trọng du lịch trong phát triển kinh tế của huyện. Chương trình khai trương du lịch biển Quỳnh hàng năm chính là một hoạt động thiết thực để tăng cường công tác quảng bá về mảnh đất, con người Quỳnh Lưu.

Du khách về vui chơi, tắm biển Quỳnh Ảnh Nhật Thanh
Du khách về vui chơi, tắm biển Quỳnh. Ảnh: Nhật Thanh

Để du lịch Quỳnh Lưu ngày càng phát triển, đồng chí Hồ Ngọc Dũng bày tỏ mong muốn ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành, doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển hạ tầng, đầu tư các khu du lịch, kết nối các tour, tuyến để du khách ngày càng biết đến và tìm về Quỳnh Lưu nhiều hơn.

Tại buổi lễ khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2018, đồng chí Hoàng Danh Lai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã khai trống chính thức tuyên bố khai trương mùa du lịch biển Quỳnh.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu khai trống mở đầu cho mùa du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu khai trống mở đầu cho mùa du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Thành Chung

Đông đảo đại biểu, người dân địa phương và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ và đội văn nghệ huyện biểu diễn.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động chương trình khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2018, huyện Quỳnh lưu đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút người dân và du khách tham dự như: Thi đấu bóng đá; bóng chuyền bãi biển nam, nữ; triển lãm ảnh nghệ thuật; chung kết Liên hoan tiếng hát Làng Sen huyện; tổ chức gian hàng thương mại và giới thiệu sản phẩm đặc trưng; thi Duyên dáng Biển Quỳnh 2018; tọa đàm xúc tiến du lịch Quỳnh Lưu; thi ẩm thực các nhà hàng trên địa bàn huyện.

Chương trình khai trương có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ. Ảnh: Thành Chung
Chương trình khai trương có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ. Ảnh: Thành Chung

Sau buổi lễ khai trương, chương trình khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2018 còn tiếp tục các hoạt động giao lưu ẩm thực, văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng kéo dài từ ngày 27/4 đến ngày 1/5.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.