Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động từ thiện, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

*Hội Chữ Thập tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc cho 350 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.

Khám chửa bệnh cho 1 số bệnh nhân. Ảnh: Minh Thái
 Khám, tư vấn, cấp phát thuốc cho người  nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Các y, bác sỹ đã khám các bệnh về đường hô hấp, các bệnh về gan, tim, mạch… cho người dân. Qua khám bệnh, các y, bác sỹ trung tâm đã  tư vấn cho các bệnh nhân về các triệu chứng, phương pháp điều trị. Đối với các trường hợp bệnh nặng sẽ được các y, bác sỹ giới thiệu lên tuyến trên.

Đây là chương trình hoạt động thường xuyên của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An nhằm chăm sóc sức khỏe người dân nghèo, khó khăn giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Minh Thái

Đoàn Đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hành trình về thăm quê Bác” tại tỉnh Nghệ An.

Dịp này, đoàn  tổ chức thăm, trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị thuộc khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.

đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối DN Nghệ An và Khối DN TP.HCM trao quà cho các công nhân có haonf cảnh khó khăn. Ảnh: Khánh Hồng
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An và Khối Doanh nghiệp TP.HCM trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khánh Hồng
Những phần quà có ý nghĩa thiết thực, động viên tinh thần giúp những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.