Khám phá 10 địa điểm nguy hiểm nhất thế giới

Có những nơi rất tuyệt vời, phong cảnh ngoạn mục, thế nhưng lại là địa điểm nguy hiểm nhất hành tinh mà bạn sẽ không muốn ghé thăm.

1. Thung lũng chết tại Mỹ

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Thung lung Chết tại đây được ví như một cái lò nướng, nếu ai đến đây thì đồng nghĩa với việc chấp nhận làn da sẽ bị thiêu cháy. Nhiệt độ tại thung lũng Chết được đánh giá là cao nhất trên hành tinh 56,7 độ C.

Dù bạn có khỏe mạnh đến như thế nào, thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chết khô vì ánh mặt trời rực rỡ và nhiệt độ lò thiêu ở nơi đây. Không có nước, bạn chỉ có thể sống được 14 giờ thôi.

2. Sa mạc Danakil tại Eritrea, Bắc Phi

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Nhiệt độ tại đây thường xuyên lên đến 50 độ C, với những núi lửa vẫn đang hoạt động xung quanh, mạch nước nóng thì luôn tỏa ra toàn khí ga độc hại, Danakil là nơi kinh dị nhất khi nhắc đến 2 từ sa mạc.

Dù được ví như là “địa ngục” nhưng Danakil vẫn thu hút rất nhiều nhà thám hiểm trên khắp thế giới. Nhưng theo khuyến cáo thì nó chỉ dành cho những người dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp, tuyệt đối không dành cho những người kiểu “nửa vời” đâu bạn nhé!

3. Núi Washington của Mỹ

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Đỉnh núi Washington giữ kỷ lục nơi có tốc độ gió nhanh và mạnh nhất trên bề mặt trái đất. Tốc độ nhanh nhất được ghi nhận là 203 dặm/giờ tương đương 327 km/h. Tốc độ này đủ thổi bay bất kì thứ gì đang cản đường đi của chúng.

Nhưng gió chưa phải là điểm đáng lo sợ duy nhất ở nơi này, nhiệt độ ở nơi này có thể hạ xuống tới âm 40 độ C, cùng với những cơn mưa tuyết dày đặc làm cho khu vực này trở thành một nơi cực kì nguy hiểm. Dù với chiều cao chỉ 1.917m, nhưng ngọn núi này lại được ghi danh vào một trong những nơi nguy hiểm nhất địa cầu!

4. Núi lửa Sinabung tại Indonesia

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động tại đảo Sumatra của Indonesia. Những vụ phun trào ở đây diễn ra thường xuyên, tàn phá nơi sinh sống của hàng ngàn người dân. Những thị trấn và làng mạc quanh đây đã vài lần được phủ kín dung nham và tàn tro vào những năm 2010, 2013, 2014 và 2015.

Vụ phun trào gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 2, 2016. Vụ phun trào tạo ra một đám mây chết chóc với khí ga, đá và tàn tro ở độ cao 2500m. Và mọi người đều lo ngại bởi không ai biết vụ phun trào tiếp theo sẽ diễn ra khi nào.

5. Brazil với Đảo Rắn

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Nằm ẩn sau bờ biển Brazil, hòn đảo này được biết đến như một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Vì nơi này là thiên đường của loài rắn độc nhất thế giới: Bothdrops. Các nhà nghiên cứu ước tính, có tới 5 con rắn sống trên một mét vuông.

Nơi này khá nổi tiếng bởi câu chuyện những người đã chết trong tích tắc bởi con vật mang tên Bothdrops, và điển hình nhất là câu chuyện của người gác ngọn hải đăng. Từ đó về sau, đèn hải đăng ở Đảo Rắn đã được vận hành tự động và chính phủ Brazil đã cấm du khách đặt chân đến nơi đây.

6. Công viên quốc gia Madidi tại Bolivia

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Đừng thắc mắc vì sao một nơi đẹp như vậy, có thuyền, có nước, cây cối lại là một nơi nguy hiểm chết người! Rất đơn giản, vì nó có những mối nguy hiểm rình rập khắp nơi mà bạn không hề hay biết mà thôi. Đây là nơi mà rất nhiều động, thực vật hung hăng, nguy hiểm nhất thế giới sinh sống.

Những loài thực vật ở đây có thể làm bạn ngứa kinh khủng, phát ban và xây xẩm đầu óc, và chỉ cần một một vết thương hở nhỏ xíu cũng có thể bị nhiễm kí sinh trùng vùng nhiệt đới. Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng đừng dại dột mà đến đây để “dâng mạng sống” nhé!

7. Thung lũng chết của Kamchatka, Nga

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Bán đảo Kamchatka Peninsula, thuộc miền Viễn Đông nước Nga, cũng chính là nơi có Thung Lũng Chết, nằm không xa Thung lũng Mạch Nước Ngầm nổi tiếng. Nhưng lượng khí ga độc hại tập trung ở nơi này có thể đe dọa sự sống của bất kì sinh vật nào tới gần nó: tất cả thực vật và động vật chết ngay lập tức, còn con người sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu, bị sốt, choáng váng và ớn lạnh.

8. Đảo san hô vòng Bikini thuộc quần đảo Marshall

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Thoạt nhìn với biển xanh rì và bờ cát chạy dài, nơi này chẳng khác gì thiên đường bạn nhỉ? Nhưng thực ra nơi này lại là địa điểm đã diễn ra vô số cuộc thí nghiệm hạt nhân, điều đó đã biến hòn đảo xinh đẹp này thành một vùng đất chết dùng để kích hoạt phóng xạ.

Người dân nơi đây đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ, và chỉ một số rất ít mạo hiểm sống ở đây. Bạn sẽ chẳng muốn đến nơi này nếu biết rằng bức xạ ở đây có thể gây ra các biến chứng và ung thư cao nhất thế giới.

9. Lòng chảo Afar tại Ethiopia

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Núi lửa Erta Ale nằm tại vùng Afar của Ethiopia là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh. Những trận động đất nhỏ liên tục làm rung chuyển nơi đây, khiến mặt đất hình thành vô số khe nứt sâu.

Do Erta Ale có chứa tới hai dòng dung nham trên miệng núi lửa của nó, và lượng dung nham này liên tục thay đổi, làm cho mặt đất rung lắc hết lên rồi lại xuống.

10. Hồ Natron tại Tanzania

(Ảnh: I.T)
(Ảnh: I.T)

Nhìn ảnh đẹp như chụp khung cảnh Trái Đất từ ngoài không gian, nhưng thực tế đây là ảnh chụp Hồ Natron ở Tanzania. Lớp đất chứa toàn muối kiềm của hồ nước này là mối hiểm họa giết chết bất kì sinh vật sống nào tới gần nó.

Và lẽ dĩ nhiên là việc bơi lội trong hồ này bị cấm hoàn toàn và không chỉ vậy, mùi hương nồng nặc vị trứng thối của khí sunfua hidric (HS) sẽ không cho phép bạn ca tụng vẻ đẹp nơi này được đâu.

Theo Pose

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.