Phiên chợ đầu năm vùng tái định cư Thanh Chương mang những nét đặc trưng của chợ vùng cao. Mỗi phiên chợ, người dân khắp nơi tìm về mua bán, trao đổi nhộn nhịp.
Chợ dân sinh ở các xã tái định cư Ngọc Lâm và Thanh Sơn họp ở gần trung tâm xã, mỗi tuần 2 buổi (Chợ xã Ngọc Lâm họp vào ngày thứ 3, thứ 7, còn chợ ở Thanh Sơn họp vào thứ 4, Chủ nhật). So với những ngày đầu thành lập, quang cảnh các chợ đã ít nhiều thay đổi, hầu hết lều chợ đã được lợp tôn, mỗi phiên chợ có đông người mua, kẻ bán hơn. Ảnh: Huy ThưPhiên chợ đầu năm mới ở vùng tái định cư thu hút người dân trong và ngoài huyện về mua bán. Bà Lô Thị Thu (52 tuổi) trú ở bản Chà Coong xã Thanh Sơn cho biết: Bà làm nghề buôn bán hàng quần áo thổ cẩm đã nhiều năm nay. Trong tuần, hết đi chợ Ngọc Lâm lại về bán ở chợ Thanh Sơn. Hôm nay, đi chợ ở xã Ngọc Lâm tôi cũng bán được khá nhiều hàng. Ảnh: Huy ThưMỗi phiên chợ, bà con dân bản háo hức đi từ sớm, mang nông sản "cây nhà lá vườn" đi bán và mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Ảnh: Huy ThưChợ bán khá nhiều mặt hàng, trong đó hàng thổ cẩm, hàng mây tre mỹ nghệ đã làm nên nét đẹp riêng của chợ vùng cao. Người dân địa phương cho biết, hàng thổ cẩm bán ở đây chủ yếu đưa từ các nơi về, chứ bà con địa phương dệt được ít. Ảnh: Huy ThưMột chị đi chợ xã Ngọc Lâm phấn khởi khi mua được mặt hàng thổ cẩm vừa ý. Những chiếc váy thổ cẩm đẹp, bán được giá, trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: Huy ThưGiữa phiên chợ, người dân có thể chọn mua quà bánh như xôi, thịt bò giàng, bún... ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ, thưởng thức món ăn khi còn nóng sốt. Ảnh: Huy ThưPhiên chợ đầu năm mới vùng tái định cư không thể thiếu mặt hàng chuột rừng, sóc rừng sấy khô, rau măng, những thứ bánh của người Thái, Khơ Mú như mọc thịt lợn, mọc cá, mọc rêu (20. 000 - 30. 000 đồng/gói), cá nướng đùm lá dong (30. 000 đồng/gói)... Ảnh: Huy ThưNhững bộ ghế mây, bàn mây được đan lát kỳ công do người đàn ông từ Môn Sơn - Lục Dạ (Con Cuông) đưa xuống chợ xã Ngọc Lâm bán được nhiều người dân đi chợ ưa thích. Ghế mây ở đây có giá 250.000 đồng/chiếc. Bàn mây 300.000 - 400.000 đồng/chiếc. Ảnh: Huy ThưCác bà, các mẹ vùng tái định cư đi chợ thường khoác trên vai những chiếc túi nhỏ gọn, làm bằng vải hay bì thay cho những chiếc gùi. Ảnh: Huy ThưChợ ở vùng tái định cư thường họp sớm, tan sớm. Đi chợ phiên không chỉ để mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm, mà còn để trao đổi chuyện trò, giao lưu với bà con dân bản. Ảnh: Huy ThưChợ Xuân vùng cao. Clip: Huy Thư
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.