Khám phá khách sạn 365 ngày đóng băng ở Thụy Điển

Các chuyện gia ở Thụy Điển đã nghiên cứu và tạo ra một khách sạn đóng băng trong cả 365 ngày của năm.

 Khách sạn có tên là Icehotel 365, được xây dựng ở làng Jukkasjarvi, Thụy Điển. Trước đó, khách sạn này chỉ tồn tại trong mấy tháng mùa đông. Khi mùa xuân đến, thời tiết ấm áp làm băng tan đi và khách sạn buộc phải đóng cửa. Mùa đông năm sau, một khách sạn băng mới sẽ được tái tạo.  
 Khách sạn có tên là Icehotel 365, được xây dựng ở làng Jukkasjarvi, Thụy Điển. Trước đó, khách sạn này chỉ tồn tại trong mấy tháng mùa đông. Khi mùa xuân đến, thời tiết ấm áp làm băng tan đi và khách sạn buộc phải đóng cửa. Mùa đông năm sau, một khách sạn băng mới sẽ được tái tạo.  
Giờ đây, các chuyên gia của Thụy Điển đã nghiên cứu và tìm ra cách giữ cho băng không tan, ngay cả giữa mùa hè với nhiệt độ cao.
Giờ đây, các chuyên gia của Thụy Điển đã nghiên cứu và tìm ra cách giữ cho băng không tan, ngay cả giữa mùa hè với nhiệt độ cao.
Những phòng ngủ của khách sạn đơn giản nhưng sang trọng, với một chiếc giường và bàn để đồ có đèn ngủ bằng băng. Nhưng du khách có thể yên tâm ngủ ngon bởi trên mỗi chiếc giường đều có chăn ấm, đệm êm. 
Những phòng ngủ của khách sạn đơn giản nhưng sang trọng, với một chiếc giường và bàn để đồ có đèn ngủ bằng băng. Nhưng du khách có thể yên tâm ngủ ngon bởi trên mỗi chiếc giường đều có chăn ấm, đệm êm. 
Khách sạn có một căn phòng đặc biệt, chiếc giường băng được thiết kế nhô hẳn lên phía trên một khối băng lớn, tạo cảm giác giống như chiếc giường đang trôi bồng bềnh. 
Khách sạn có một căn phòng đặc biệt, chiếc giường băng được thiết kế nhô hẳn lên phía trên một khối băng lớn, tạo cảm giác giống như chiếc giường đang trôi bồng bềnh. 
Ngoài các phòng ngủ, bên trong khách sạn còn có một Icebar phục vụ các thức uống theo yêu cầu và một phòng trưng bày các tác phẩm điêu khắc trên băng.
Ngoài các phòng ngủ, bên trong khách sạn còn có một Icebar phục vụ các thức uống theo yêu cầu và một phòng trưng bày các tác phẩm điêu khắc trên băng.
 Khách sạn thu hút rất đông các nghệ sĩ điêu khắc trên thế giới đến trổ tài. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tjåsa Gusfors và Patrick Dallard cũng đặt các tác phẩm của mình ở đây.
 Khách sạn thu hút rất đông các nghệ sĩ điêu khắc trên thế giới đến trổ tài. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tjåsa Gusfors và Patrick Dallard cũng đặt các tác phẩm của mình ở đây.
Các tác phẩm điêu khắc băng được trưng bày ở đây gồm nhiều đề tài, động vật, hoa cỏ và nhận được sự khen ngợi của nhiều du khách. 
Các tác phẩm điêu khắc băng được trưng bày ở đây gồm nhiều đề tài, động vật, hoa cỏ và nhận được sự khen ngợi của nhiều du khách. 
Một căn phòng sang trọng trong khách sạn được tạo bởi hai nghệ sĩ điêu khắc người Pháp Nicolas Triboulot và Cédric Alizard.
Một căn phòng sang trọng trong khách sạn được tạo bởi hai nghệ sĩ điêu khắc người Pháp Nicolas Triboulot và Cédric Alizard.
Ước tính có khoảng 1 tấn băng đá và hơn 30.000 l nước được lấy từ sông Torne để tạo nên khách sạn.
Ước tính có khoảng 1 tấn băng đá và hơn 30.000 l nước được lấy từ sông Torne để tạo nên khách sạn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, trong năm nay khách sạn băng Icehotel 365 sẽ được mở rộng thêm số lượng các căn phòng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, trong năm nay khách sạn băng Icehotel 365 sẽ được mở rộng thêm số lượng các căn phòng.
 Khách sạn thu hút rất đông du khách trên thế giới và là lựa chọn của nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới, tận hưởng tuần trăng mật.
 Khách sạn thu hút rất đông du khách trên thế giới và là lựa chọn của nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới, tận hưởng tuần trăng mật.

Theo Zing

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.