Khám phá nhà thờ màu tím độc đáo ở Nghệ An

Nội dung: Minh Thái, Kỹ thuật: Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nằm cách trung tâm xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn khoảng 2km về phía Nam là nhà thờ giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành.

Thánh đường màu tím tại nhà thờ giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành đem đến cho du khách cảm giác khác lạ và ấn tượng hơn

Nhà thờ được xây dựng từ năm 2010, hoàn thành sau 14 tháng thi công, tất cả nguyên vật liệu, ngày công đều do bà con trong giáo xứ đóng góp xây dựng. Hiện, giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành có 40 hộ với 180 khẩu, ông Lê Quang Lưu, trùm họ giáo xứ Xuân Yến cho biết. Ảnh: Minh Thái 

Các khung cửa ổ độc đáo với kiến trúc Châu Âu
Tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ được bao quanh bởi thung lũng xanh ngát, ngôi thánh đường sơn màu tím toát lên vẻ uy nghi. Trước đây, nhà thờ này có màu ghi đặc trưng. Sau quá trình cải tạo, tu sửa, thánh đường Xuân Yến được khánh thành vào đầu tháng 7/2020 với màu sơn mới bao phủ công trình. Các khung cửa sổ của nhà thờ độc đáo với kiến trúc châu Âu. Ảnh: Minh Thái 
Hình ảnh Đức mẹ tỏa sáng trên màu tím
Nhà thờ trông như lâu đài cổ tích khiến bạn cảm tưởng như lạc đến xứ sở kỳ diệu. Màu tím hiện đại hòa hợp và tôn lên dáng vẻ, đường nét kiến trúc cổ kính vốn có của công trình. Ảnh: Minh Thái 
Sau quá trình cải tạo, tu sửa, thánh đường Xuân Yến được khánh thành vào đầu tháng 72020 với màu sơn mới bao phủ công trình
Về màu sắc, không phải ngẫu nhiên giáo họ Xuân Yến lại chọn tông màu tím để khoác lên lớp áo mới cho ngôi thánh đường. Lý do màu tím được lựa chọn là bởi màu tím trong Thiên chúa giáo được biết đến là màu “thương”. Ảnh: Minh Thái 
Bên trong nhà thờ với mái vòm uốn cong, khung cửa sổ màu vàng khiến chúng ta liên tưởng đến khung cảnh cổ kính, uy nghi, lộng lẫy tựa như xứ sở thần tiên ở tận trời Âu xa xôi. Ảnh: Minh Thái
 Bên trong nhà thờ với mái vòm uốn cong, khung cửa sổ màu vàng khiến chúng ta liên tưởng đến khung cảnh cổ kính, uy nghi, lộng lẫy tựa như xứ sở thần tiên ở tận trời Âu xa xôi. Ảnh: Minh Thái 
Khi đến với thánh đường Xuân Yến, nhiều bạn dễ dàng tìm được những góc chụp đẹp làm background cho những bức ảnh check-in. Đặc biệt, màu sắc độc đáo của nhà thờ Xuân Yến làm cho các khung hình bừng sáng và càng trở nên rực rỡ, ấn tượng hơn. Ảnh: Minh Thái
Khi đến với thánh đường Xuân Yến, nhiều bạn dễ dàng tìm được những góc chụp đẹp làm background cho những bức ảnh check-in. Đặc biệt, màu sắc độc đáo của nhà thờ Xuân Yến làm cho các khung hình bừng sáng và càng trở nên rực rỡ, ấn tượng hơn. Ảnh: Minh Thái 

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.