Khám phá những điểm du lịch trên vó ngựa tại Việt Nam

Xe ngựa từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam nhưng hiện nay nó không còn là những chiếc xe ngựa thô sơ thồ hàng mà nó được biết đến là một phương tiện du lịch phục vụ khách trong và ngoài nước.
Cùng tìm hiểu những địa điểm du lịch mang đến cho bạn những khám phá mới lạ với phương tiện di chuyển này.
Buôn Ma Thuột 
Dịch vụ thăm quan bằng xe ngựa từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn tại đây. Ngựa được sử dụng trong dịch vụ là loại ngựa thuần chủng, to khỏe được huấn luyện để kéo xe.  
Xe ngựa được thiết kế với nhiều kiểu dàng khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng du khách. Những chuyến xe sẽ đưa du khách đến với những điểm thăm quan chính của buôn Ako Dhông như nhà dài truyền thống, dòng suối, vườn cà phê. 
Nha Trang
Đến với Nha Trang, du khách có thể chọn cho mình những phương tiện di chuyển khác nhau nhưng nếu muốn tìm kiếm một chút mới lạ thì du lịch bằng xe ngựa tại làng cổ Phú Vinh chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. 
 
Du khách sẽ tìm được cảm giác thư thái, đếm ngược thời gian trôi qua trong tiếng lóc cóc của vó ngựa trên từng cung đường để cảm nhận được hết sự bình yêu nơi đây. 
Chi phí cho mỗi chuyến ngựa tham quan làng cổ trong vòng khoảng nửa giờ dao động từ 120.000 -150.000 đồng 
Quy Nhơn
Đến với Quy Nhơn, du khách sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cung đường biển uốn lượn, bãi cát vàng dốc thoai thoải hòa vào sóng nhẹ, biển xanh. Và hãy thử một lần cảm nhận sự bình yên của thành phố về về đêm trên những cỗ xe ngựa.  
 
Du khách sẽ được dạo quanh những con đường thơ mộng trải dài theo bãi biển Quy Nhơn như Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương. Những chiếc xe ngựa được trang trí với ánh đèn lung linh đầy màu sắc đưa bạn khám phá vẻ đẹp lãng mạn của thành phố Quy Nhơn về đêm với giá 20.000đ/người/lượt. 
Cố đô Huế 
Đi vào hoạt động từ năm 2010, dịch vụ di chuyển bằng xe ngựa được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến Huế. 
 
Dịch vụ xe ngựa sẽ đưa đón du khách tại trung tâm dịch vụ Festival 11 Lê Lợi – Huế đi đến các di tích hoàng thành, các lăng tẩm chùa chiền và các danh lam thắng cảnh theo yêu cầu của du khách. 
Đà Lạt 
Xe ngựa – nét đặc trưng của du lịch Đà Lạt và là phương tiện không thể thiếu tại đây. Du khách có thể lựa chọn cung đường dạo quanh thành phố để ngắm nhìn những ngôi nhà biệt thự tráng lệ cổ kính hay các danh lam thắng cảnh để thả hồn mình vào cuộc sống tấp nập, bận rộn của con người Đà Lạt. 
 
Hay rong ruổi, khám phá ngoại ô Đà Lạt chiêm ngưỡng phong cảnh núi đồi trùng điệp và hít thở không khí trong lành chắc chắn sẽ là những trải nghiệm mới lạ với những người muốn tìm cho mình sự bình yên.
Theo dulichvn.org.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.