Khám phá xứ sở Kim chi có điều gì đặc biệt?

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàn Quốc một đất nước có nền kinh tế thuộc top đầu thế giới, nhưng không vì thế mà họ đánh mất bản sắc văn hóa của mình. Nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In sang thăm Việt Nam, cùng khám phá những điều thú vị về xứ sở Kim chi có gì đặc biệt.

1. Ý nghĩa của Quốc kỳ Hàn Quốc

Quốc kỳ Hàn Quốc có tên Taegugki được sử dụng từ năm 1950 đến nay. Được đặt trên nền trắng, ở giữa là hình âm dương đỏ xanh, bốn góc là 4 quẻ bát quái, lá cờ mang ý nghĩa toàn diện về thế giới. Nền màu trắng tượng trưng sự hòa bình, độc lập và sự trong sạch của dân tộc; vòng tròn thể hiện sự hòa hợp đến trường tồn vĩnh cửu, 4 quẻ 4 gốc ý nói các nguyên tố cấu thành nên vạn vật.
Quốc kỳ Hàn Quốc có tên Taegugki được sử dụng từ năm 1950 đến nay. Được đặt trên nền trắng, ở giữa là hình âm dương đỏ xanh, bốn góc là 4 quẻ bát quái, lá cờ mang ý nghĩa toàn diện về thế giới. Nền màu trắng tượng trưng sự hòa bình, độc lập và sự trong sạch của dân tộc; vòng tròn thể hiện sự hòa hợp đến trường tồn vĩnh cửu, 4 quẻ 4 gốc ý nói các nguyên tố cấu thành nên vạn vật.
2. Không viết tên bằng mực đỏ
Ở Hàn Quốc rất kiêng viết tên người bằng mực đỏ bởi họ cho rằng hành động này có thể mang đến cho người được viết tên sự xui xẻo, chết chóc. Niềm tin này bắt nguồn từ một phong tục có từ thời xa xưa, khi người Hàn dùng mực đỏ để phân biệt người đã chết trong sổ hộ khẩu.
Ở Hàn Quốc rất kiêng viết tên người bằng mực đỏ bởi họ cho rằng hành động này có thể mang đến cho người được viết tên sự xui xẻo, chết chóc. Niềm tin này bắt nguồn từ một phong tục có từ thời xa xưa, khi người Hàn dùng mực đỏ để phân biệt người đã chết trong sổ hộ khẩu.
3. Đất nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới
“Nhậu” là một phần quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc. Người Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 13,7 li bia mỗi tuần – thuộc hàng cao nhất trên thế giới, gấp đôi mức tiêu thụ của đất nước đứng thứ 2 về mức độ tiêu thụ bia rượu là Nga.
Nhậu là một phần quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc. Người Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 13,7 li bia mỗi tuần - thuộc hàng cao nhất trên thế giới, gấp đôi mức tiêu thụ của đất nước đứng thứ 2 về mức độ tiêu thụ bia rượu là Nga.
4. Ăn mừng sinh nhật bằng canh rong biển
Bánh gato và những cây nến là những thứ không thể thiếu trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc có một kiểu ăn mừng sinh nhật rất lạ, ăn canh rong biển. Bởi vì, theo quan niệm của người Hàn Quốc, món canh rong biển này sẽ nhắc nhở người đó về sự đau đớn mà mẹ phải chịu khi “vượt cạn” và công dưỡng dục của đấng sinh thành.
Bánh gato và những cây nến là những thứ không thể thiếu trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc có một kiểu ăn mừng sinh nhật rất lạ, ăn canh rong biển. Bởi vì, theo quan niệm của người Hàn Quốc, món canh rong biển này sẽ nhắc nhở người đó về sự đau đớn mà mẹ phải chịu khi vượt cạn và công dưỡng dục của đấng sinh thành.
5. Một nửa dân số có cùng tên họ
Theo báo cáo từ năm 1985, trong số hơn 40 triệu dân Hàn Quốc, 46% người mang cùng tên họ giống nhau. Trong đó, “Kim” dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là đến Lee, Park, Choi và Chung.
Theo báo cáo từ năm 1985, trong số hơn 40 triệu dân Hàn Quốc, 46% người mang cùng tên họ giống nhau. Trong đó, Kim dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là đến Lee, Park, Choi và Chung.
6. Đất nước của khoảng 250 loại kim chi
Kim chi là một trong những loại thực phẩm đa dạng nhất tại Hàn Quốc, với khoảng 250 cách chế biến khác nhau. Các loại phổ biến nhất bao gồm kim chi củ cải, kim chi dưa chuột, kim chi nước Nabak và kim chi bắp cải.
Kim chi là một trong những loại thực phẩm đa dạng nhất tại Hàn Quốc, với khoảng 250 cách chế biến khác nhau. Các loại phổ biến nhất bao gồm kim chi củ cải, kim chi dưa chuột, kim chi nước Nabak và kim chi bắp cải.
6. Cặp đôi có cùng tên họ không thể cưới nhau
Bạn có biết rằng tại Hàn Quốc, những người mang cùng tên họ không thể kết hôn? Quy tắc này bắt rễ từ Nho giáo về sự thuần khiết, để bảo vệ tránh khỏi loạn luân gia đình.
Bạn có biết rằng tại Hàn Quốc, những người mang cùng tên họ không thể kết hôn? Quy tắc này bắt rễ từ Nho giáo về sự thuần khiết, để bảo vệ tránh khỏi loạn luân gia đình.
7. Động viên học sinh, sinh viên trong các kỳ thi bằng … kẹo
Tại Hàn Quốc, để giảm áp lực cho học sinh sinh viên, các gia đình thường động viên cổ vũ cho con em bằng cách cho chúng rất nhiều kẹo ngọt, trong khi đó các bà mẹ sẽ cầu nguyện cho con của họ được điểm cao vào những kỳ thi cuối cấp.
Tại Hàn Quốc, để giảm áp lực cho học sinh sinh viên, các gia đình thường động viên cổ vũ cho con em bằng cách cho chúng rất nhiều kẹo ngọt, trong khi đó các bà mẹ sẽ cầu nguyện cho con của họ được điểm cao vào những kỳ thi cuối cấp.
8. Phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến
Theo kết quả điều tra xã hội học, cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc sẽ có một người phẫu thuật. Điều này được coi rất bình thường tại xứ sở kim chi. Các bậc phụ huynh thậm chí tặng những phiếu làm phẫu thuật cho con em mình sau khi tốt nghiệp. Một trong những ca phẫu thuật phổ biến bao gồm làm trắng da, loại bỏ sẹo, làm mắt.
Theo kết quả điều tra xã hội học, cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc sẽ có một người phẫu thuật. Điều này được coi rất bình thường tại xứ sở kim chi. Các bậc phụ huynh thậm chí tặng những phiếu làm phẫu thuật cho con em mình sau khi tốt nghiệp. Một trong những ca phẫu thuật phổ biến bao gồm làm trắng da, loại bỏ sẹo, làm mắt.
9. Chồng tương lai được chọn dựa vào nhóm máu
Mỗi người Hàn đều biết rõ nhóm máu của mình kể cả chưa từng đi hiến máu bao giờ vì họ tin nhóm máu sẽ ảnh hưởng đến tính cách. Chính vì vậy, nhóm máu cũng là một yếu tố tham khảo khi giới trẻ Hàn Quốc lựa chọn người yêu hoặc người để cưới.
Mỗi người Hàn đều biết rõ nhóm máu của mình kể cả chưa từng đi hiến máu bao giờ vì họ tin nhóm máu sẽ ảnh hưởng đến tính cách. Chính vì vậy, nhóm máu cũng là một yếu tố tham khảo khi giới trẻ Hàn Quốc lựa chọn người yêu hoặc người để cưới.
10. Bóng chày được coi là môn thể thao vua của Hàn Quốc
Đối với đa số các quốc gia trên thế giới thì bóng đá được coi là môn thể thao được nhiều người hâm mộ và quan tâm nhất hay nói cách khác nó chính là môn thể thao vua. Tuy nhiên đối với Hàn Quốc lại không phải vậy mà môn thể thao bóng chày mới là môn thể thao phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Bóng chày được người Mỹ giới thiệu vào Hàn Quốc năm 1905. Người Hàn có một tình yêu và đam mê đặc biệt với trái bóng chày. Những vận động viên xuất sắc trong môn thể thao này đều được thần tượng như những ca sĩ và diễn viên nổi tiếng.
Đối với đa số các quốc gia trên thế giới thì bóng đá được coi là môn thể thao được nhiều người hâm mộ và quan tâm nhất hay nói cách khác nó chính là môn thể thao vua. Tuy nhiên đối với Hàn Quốc lại không phải vậy mà môn thể thao bóng chày mới là môn thể thao phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Bóng chày được người Mỹ giới thiệu vào Hàn Quốc năm 1905. Người Hàn có một tình yêu và đam mê đặc biệt với trái bóng chày. Những vận động viên xuất sắc trong môn thể thao này đều được thần tượng như những ca sĩ và diễn viên nổi tiếng.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.