Khám, quản lý hồ sơ sức khỏe miễn phí cho trên 1.500 trẻ em dân tộc 'ngủ ngồi'

(Baonghean.vn) - Từ ngày 15 – 17/7/2017, Bệnh viện Quốc tế Vinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “ Khám sàng lọc cho hơn 1.500 trẻ em dân tộc Đan Lai”.

Đoàn y bác sĩ của các Bệnh viện Quốc tế Vinh, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các em nhỏ dân tộc thiểu số Đan Lai tại các xã Môn Sơn, Lục Dạ, Bản Khe Púng, bản Cò Phạt (xã Châu Khê), xã Lạc Khê và xã Thạch Ngàn.

Các y bác sĩ khám sàng lọc
Các y, bác sĩ khám sàng lọc, đánh giá sức khỏe tổng quát và phát hiện các rối loạn chức năng cho trẻ em dân tộc Đan Lai. Ảnh: PV

Tại chương trình, các em nhỏ đã được khám sàng lọc tim mạch, kiểm tra các chức năng vận động và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, đánh giá sức khỏe tổng thể và phát hiện các rối loạn, bao gồm: Nhiễm trùng, thiếu máu và bệnh máu… Chương trình còn cấp phát thuốc miễn phí cho các em nhỏ dân tộc của các xã vùng cao của huyện Con Cuông.

Thực hiện chủ trương bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số  Đan Lai, tất cả các hồ sơ sức khỏe của trẻ em tại đây sẽ được Bệnh viện Quốc tế Vinh, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh lưu giữ và quản lý. Trong trường hợp các trẻ có dấu hiệu bệnh lý cần can thiệp phẫu thuật hoặc điều trị, toàn bộ chi phí sẽ được các đơn vị phối hợp tài trợ miễn phí.

Tại chương trình, các em nhỏ dân tộc Đan Lai còn được tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; đồng thời . Ảnh: PV
Tại chương trình, các em nhỏ dân tộc Đan Lai còn được tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; đồng thời được lưu giữ và quản lý hồ sơ sức khỏe. Ảnh: PV

Dịp này, hơn 1.500 phần quà ý nghĩa và kinh phí hỗ trợ, với trị giá khoảng 150 triệu đồng, đã được trao tận tay các hộ dân dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nguyệt Minh  

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.